Giới thiệu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tại hội nghị, 100% cử tri tham dự đã biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt của người được giới thiệu ứng cử, các ý kiến cử tri thống nhất đánh giá ông Trần Sỹ Thanh là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống mẫu mực, uy tín cao trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong Nhân dân. Trên các cương vị công tác, ông luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt và chuẩn mực trong thực thi nhiệm vụ, nhất là trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát và xây dựng Đảng.
Cử tri cũng ghi nhận ông Trần Sỹ Thanh có kinh nghiệm phong phú, đa dạng qua nhiều vị trí công tác quan trọng tại Bộ Tài chính, các địa phương như Đắk Lắk, Bắc Giang, Lạng Sơn; Ban Kinh tế Trung ương; Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; TP. Hà Nội và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông đã tham gia ba khóa Ủy viên Trung ương Đảng và hai khóa đại biểu Quốc hội (khóa XIV, XV), qua đó tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Việc giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được đánh giá đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, đồng thời thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng của cơ quan, đơn vị đối với những đóng góp tích cực của ông trong hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ tới, nhất là trong việc xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, ủng hộ của cử tri cơ quan. Ông khẳng định đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm chính trị nặng nề trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Nếu được cử tri tin tưởng bầu chọn, ông cam kết sẽ nỗ lực, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của Nhân dân; lắng nghe và phản ánh đầy đủ, kịp thời ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội.