Chiến dịch Quang Trung bảo đảm 100% hộ dân bị thiệt hại có nơi ở an toàn
Sáng 16/1/2026, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, chủ trì Hội nghị tổng kết “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ vừa qua tại miền Trung.
Cùng chủ trì hội nghị có bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương chịu ảnh hưởng.
Báo cáo tổng kết tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, cho biết từ đầu tháng 10 đến hết tháng 11/2025, miền Trung liên tiếp hứng chịu các đợt bão, mưa lũ lớn, khiến mực nước trên sáu tuyến sông vượt mức lịch sử. Thiên tai đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, trong đó có 1.597 căn nhà bị sập, đổ, cuốn trôi hoàn toàn và 34.759 căn nhà bị hư hỏng nặng.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ Chính trị, sau chuyến kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai tại vùng rốn lũ Hòa Thịnh (Đắk Lắk) cuối tháng 11/2025, Thủ tướng Chính phủ đã phát động “Chiến dịch Quang Trung” với tinh thần thần tốc - quyết liệt - hiệu quả, yêu cầu rút ngắn tối đa tiến độ để sớm ổn định đời sống người dân.
Ngày 30/11/2025, Thủ tướng ban hành Công điện số 234/CĐ-TTg, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành và địa phương: hoàn thành sửa chữa nhà hư hỏng nặng chậm nhất ngày 31/12/2025; hoàn thành xây dựng mới, tái định cư cho các hộ có nhà bị sập, đổ, cuốn trôi trước 31/1/2026, bảo đảm người dân có nhà ở an toàn để đón Tết Nguyên đán 2026.
Kết quả triển khai cho thấy tiến độ vượt kế hoạch đề ra. Đến 30/12/2025, toàn bộ 34.759 căn nhà hư hỏng đã được sửa chữa xong (đạt 100%), trong đó 33.879 căn (97,5%) hoàn thành sớm hơn kế hoạch từ 5 - 10 ngày. Đến 15/1/2026, 1.597 căn nhà phải xây dựng mới đã cơ bản hoàn thành.
Cụ thể, Gia Lai đã hoàn thành 651/674 căn trước 15/1; 23 căn còn lại (quy mô lớn) cam kết hoàn thành trước 19/1/2026. Đắk Lắk hoàn thành 590/606 căn; 16 căn tại khu tái định cư đã cơ bản hoàn thiện và dự kiến bàn giao 19/1/2026. “Như vậy, 100% hộ dân bị thiệt hại về nhà ở đã và sẽ có nơi ở an toàn, ổn định”, Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định.

Từ thực tiễn triển khai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát, hoàn thiện cơ chế - chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở an toàn trước thiên tai, nhất là nhà chống bão, lũ cho các vùng thường xuyên chịu tác động; khuyến khích áp dụng mẫu nhà an toàn phù hợp điều kiện tự nhiên, phong tục và khả năng tài chính của người dân.
Bộ cũng đề xuất tiếp tục bố trí nguồn lực ngân sách Trung ương, đồng thời xây dựng cơ chế huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời. Song song, các bộ, ngành và địa phương cần triển khai đồng bộ các chương trình hỗ trợ vật dụng thiết yếu, công cụ sản xuất, khôi phục sinh kế gắn với đào tạo nghề, tạo việc làm, giúp người dân sớm ổn định và phát triển bền vững.
Cuối cùng, hội nghị thống nhất tăng cường dự báo, cảnh báo sớm thiên tai; rà soát, điều chỉnh quy hoạch dân cư và hạ tầng tại khu vực nguy cơ cao; tiếp tục đầu tư công trình phòng chống sạt lở, lũ quét, bão lũ, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại trong thời gian tới.