Phố Wall giảm điểm trước lo ngại chính sách và triển vọng lợi nhuận
Thị trường chứng khoán Phố Wall đã quay đầu giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 13/1, rời khỏi các mức đỉnh lịch sử vừa thiết lập trước đó. Áp lực điều chỉnh chủ yếu xuất phát từ kết quả kinh doanh trái chiều của nhóm ngân hàng, cùng với những lo ngại xoay quanh định hướng chính sách và triển vọng lợi nhuận của khối tài chính trong thời gian tới.
Tại New York, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 0,5%, xuống còn 49.191,99 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0,2%, lùi về 6.963,74 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,1%, chốt phiên ở mức 23.709,87 điểm.
Trên thị trường châu Âu, diễn biến tương đối phân hóa. Chỉ số FTSE 100 của London gần như đi ngang tại 10.137,35 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris giảm nhẹ 0,1%, xuống 8.347,20 điểm, trong khi chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt tăng 0,1%, lên 25.420,66 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch, cả ba chỉ số chủ chốt của chứng khoán Mỹ đều ghi nhận sắc đỏ, trong đó Dow Jones chịu tác động mạnh nhất. Đà giảm của chỉ số này phần lớn đến từ cổ phiếu JPMorgan Chase, khi mã này mất hơn 4% sau báo cáo kết quả kinh doanh cho thấy mảng ngân hàng đầu tư không đạt kỳ vọng. Trước đó, trong phiên đầu tuần, Dow Jones và S&P 500 đều đã xác lập các mức cao kỷ lục mới.

Phát biểu sau báo cáo tài chính, Giám đốc điều hành Jamie Dimon nhận định nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì được sự “kiên cường”. Tuy nhiên, giới phân tích bày tỏ quan ngại trước triển vọng lợi nhuận của mảng ngân hàng đầu tư cũng như kế hoạch chi tiêu vốn quy mô lớn của JPMorgan, trong bối cảnh môi trường lãi suất và chính sách còn nhiều biến số.
Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng và các công ty phát hành thẻ tín dụng còn chịu áp lực từ đề xuất gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp trần lãi suất thẻ tín dụng ở mức 10%. Đề xuất này được cho là có thể ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận của các tổ chức tài chính, qua đó làm gia tăng tâm lý thận trọng trên thị trường.
Ông Pat Donlon - chuyên gia tại Fiduciary Trust Company, nhận định thị trường đang rơi vào trạng thái thiếu định hướng trước các phát ngôn và thông điệp chính sách khó đoán từ Tổng thống Trump. Theo ông, bối cảnh hiện nay gợi nhớ đến giai đoạn tháng 4/2025, khi các tuyên bố liên quan đến thuế quan từng khiến thị trường biến động mạnh và buộc nhà đầu tư phải theo dõi sát các thông tin trên nền tảng Truth Social.
Ở góc độ kinh tế vĩ mô, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 12/2025 tăng 2,7%, đúng với dự báo của thị trường. Dữ liệu này tiếp tục củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiến hành cắt giảm lãi suất trong năm 2026. Tuy nhiên, thông tin tích cực này chưa đủ để hỗ trợ thị trường chứng khoán Mỹ đảo chiều trong phiên giao dịch vừa qua.
Trong khi đó, thị trường chứng khoán trong nước duy trì diễn biến tích cực. VN-Index tăng 8,97 điểm (0,43%), lên 2.089,21 điểm, còn HNX-Index tăng 0,97 điểm (0,39%), đạt 252,85 điểm, phản ánh sự phân hóa rõ nét giữa xu hướng thị trường trong nước và diễn biến điều chỉnh của các thị trường quốc tế.