Toàn cảnh

Xuất khẩu sang Ấn Độ tăng mạnh, thương mại song phương đạt đỉnh lịch sử

Văn Hùng 14/01/2026 10:00

Theo Bộ Công Thương, dẫn số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ trong năm 2025 đã đạt mức cao kỷ lục gần 16,46 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm 2024.

Kết quả này phản ánh rõ xu hướng tăng trưởng tích cực trong quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai quốc gia, đặc biệt là đà bứt phá của xuất khẩu Việt Nam sang thị trường Ấn Độ.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt khoảng 10,3 tỷ USD, tăng 14,2% so với năm trước. Trong khi đó, nhập khẩu từ Ấn Độ đạt 6,1 tỷ USD, tăng 4,9%. Nhờ vậy, Việt Nam tiếp tục duy trì mức xuất siêu lớn với Ấn Độ, đạt 4,23 tỷ USD trong năm 2025, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2024.

Về cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, nhiều nhóm ngành chủ lực ghi nhận quy mô lớn và mức tăng trưởng ấn tượng. Điện thoại các loại và linh kiện tiếp tục dẫn đầu với kim ngạch 2,1 tỷ USD, tăng 27%, chiếm hơn 20% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Ấn Độ. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,7 tỷ USD, tăng 15,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác đạt hơn 1,05 tỷ USD, tăng 11,3%.

Bên cạnh đó, nhiều mặt hàng nông sản và công nghiệp chế biến cũng tăng trưởng mạnh. Thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng gần gấp đôi; hạt tiêu tăng 54% lên 74,2 triệu USD; sản phẩm từ chất dẻo tăng 53% đạt 252,6 triệu USD; chè tăng 27,5%; thủy sản tăng 26%; dệt may tăng 23%; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 24%. Các nhóm hóa chất, sản phẩm hóa chất, bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc tiếp tục duy trì xu hướng tăng ổn định.

1 (3)
Ảnh minh họa

Ở chiều ngược lại, hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Ấn Độ chủ yếu là nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất như sắt thép, hóa chất, dược phẩm, dệt may, thức ăn chăn nuôi và thủy sản. Kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này chỉ chiếm khoảng 1,75% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam, cho thấy cơ cấu thương mại giữa hai nước mang tính bổ trợ cao, giúp giảm rủi ro và hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị khu vực.

Song song với thương mại, hợp tác đầu tư giữa hai nước tiếp tục được mở rộng. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Ấn Độ hiện có 378 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký trên 1 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, chế biến khoáng sản, nông sản, công nghệ thông tin, linh kiện ô tô, dược phẩm, khách sạn và hạ tầng. Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã đầu tư khoảng 28,55 triệu USD vào Ấn Độ trong các lĩnh vực hàng tiêu dùng, điện tử, xây dựng, công nghệ thông tin và dược phẩm.

Đáng chú ý, sự hiện diện của các tập đoàn lớn Việt Nam tại Ấn Độ ngày càng rõ nét. VinFast đã công bố khoản đầu tư 2 tỷ USD vào nhà máy xe điện tại bang Tamil Nadu, trong đó giai đoạn đầu 500 triệu USD đã được triển khai và sản phẩm ra mắt trong năm 2025. Cuối năm 2025, Vingroup tiếp tục ký biên bản ghi nhớ với chính quyền bang Telangana về kế hoạch đầu tư dự kiến 3 tỷ USD nhằm phát triển hệ sinh thái đa ngành.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, Ấn Độ được đánh giá là đối tác ổn định và tiềm năng, giúp doanh nghiệp Việt Nam đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng.

Với nền tảng tăng trưởng kinh tế tích cực, nhu cầu thị trường bổ trợ lẫn nhau và động lực từ các hoạt động xúc tiến thương mại, giới chuyên gia nhận định kim ngạch thương mại Việt Nam - Ấn Độ hoàn toàn có khả năng tiến tới mốc 20 tỷ USD trong những năm tới, mở ra dư địa hợp tác sâu rộng hơn cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Văn Hùng