Toàn cảnh

Xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2025 vượt 8 triệu tấn

Văn Hùng 11/01/2026 21:00

Theo số liệu thống kê mới nhất của Cục Hải quan, trong năm 2025 Việt Nam xuất khẩu hơn 8,06 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch trên 4,1 tỷ USD. So với năm 2024, khối lượng xuất khẩu giảm 10,8% trong khi giá trị giảm tới 27,6%, phản ánh rõ tác động của xu hướng giảm giá gạo trên thị trường thế giới trong năm qua.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo 5% tấm của Việt Nam trong tuần gần nhất được chào bán ở mức 360 - 365 USD/tấn. Các doanh nghiệp giao dịch tại TP.HCM cho biết hoạt động mua bán có dấu hiệu chậm lại do nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu suy yếu. Dự báo trong thời gian tới, sức mua có thể tiếp tục ở mức thấp khi Philippines và Indonesia cân nhắc hạn chế nhập khẩu, trong khi nguồn cung từ Ấn Độ được kỳ vọng tăng mạnh.

Ở thị trường trong nước, giá lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ít biến động do nhu cầu chưa cải thiện. Theo Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, tại Cần Thơ, giá lúa Jasmine duy trì ở mức 8.400 đồng/kg; IR 5451 ở mức 6.200 đồng/kg; ST25 đạt 9.400 đồng/kg; OM 18 khoảng 6.600 đồng/kg. Tại Đồng Tháp, lúa IR 50404 và OM 18 cùng tăng nhẹ 100 đồng/kg, lên 6.900 đồng/kg; trong khi giá lúa tại Vĩnh Long và An Giang cơ bản ổn định so với tuần trước.

1-2-175585011132957492863-176785.jpg
Ảnh minh họa

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 31/12, vụ Đông Xuân 2025 - 2026 tại Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống khoảng 921.000 ha, tương đương 73,8% kế hoạch 1,266 triệu ha. Một số diện tích gieo sớm đã bắt đầu cho thu hoạch, góp phần bổ sung nguồn cung cho thị trường trong nước.

Trên thị trường bán lẻ, giá gạo tại An Giang tương đối ổn định, với gạo thường dao động 11.500 - 12.000 đồng/kg; các loại gạo thơm và gạo đặc sản phổ biến ở mức 16.000 - 22.000 đồng/kg. Giá gạo nguyên liệu IR 50404 hiện ở mức 7.600 - 7.750 đồng/kg, gạo thành phẩm IR 504 từ 9.500 - 9.700 đồng/kg; OM 380 nguyên liệu 7.200 - 7.300 đồng/kg và thành phẩm khoảng 8.800 - 9.000 đồng/kg. Giá phụ phẩm và cám khô dao động trong khoảng 7.600 - 11.000 đồng/kg.

Trên thị trường gạo châu Á, giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đi ngang ở mức 355 - 360 USD/tấn, trong khi gạo trắng 5% tấm ổn định ở mức 350 - 355 USD/tấn.

Dù giá đang ở gần mức cao nhất trong ba tháng, nhu cầu vẫn khá yếu do người mua kỳ vọng giá thấp hơn, trong bối cảnh đồng rupee mạnh khiến người bán khó giảm giá. Ngược lại, giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm xuống còn khoảng 385 USD/tấn, mức thấp nhất trong 5 tuần, do nhu cầu suy yếu và tâm lý chờ đợi thông tin đấu giá gạo từ Ấn Độ.

Ở thị trường ngũ cốc thế giới, phiên giao dịch cuối tuần tại Chicago ghi nhận diễn biến trái chiều. Giá đậu tương tăng nhẹ, trong khi giá ngô và lúa mì gần như đi ngang. Tính chung cả tuần, giá đậu tương tăng 1,6%, lúa mì tăng 2,1% và ngô tăng 1,9%.

Đà tăng của đậu tương được hỗ trợ bởi nhu cầu mua vào từ Trung Quốc, trong đó tập đoàn nhà nước Sinograin đã mua khoảng 600.000 tấn đậu tương Mỹ để giao trong các tháng 4 và 5. Trước đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng xác nhận các đơn hàng bán đậu tương cho Trung Quốc và một số khách hàng khác.

Trong khi đó, thị trường cà phê thế giới và trong nước tuần qua chứng kiến đợt điều chỉnh giảm mạnh. Giá cà phê Robusta trên sàn London và Arabica trên sàn New York đồng loạt đi xuống do triển vọng nguồn cung được cải thiện tại Brazil và Việt Nam, cùng áp lực từ việc đồng USD tăng giá. Tại thị trường trong nước, giá cà phê Tây Nguyên ngày 10/1 giảm thêm khoảng 700 đồng/kg, xuống dưới mốc 98.000 đồng/kg, khiến nhiều nông dân thận trọng hơn và gia tăng bán ra để bảo toàn lợi nhuận.

Tổng thể, năm 2025 khép lại với bức tranh xuất khẩu gạo đạt sản lượng cao nhưng giá trị sụt giảm rõ rệt. Trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động, triển vọng xuất khẩu gạo của Việt Nam trong thời gian tới sẽ tiếp tục phụ thuộc lớn vào diễn biến cung – cầu toàn cầu và chính sách nhập khẩu của các thị trường chủ chốt.

Văn Hùng