Quy định mới về cấp thẻ nhà báo lần đầu từ năm 2027
Ngày 7/1/2026, tại cuộc họp báo do Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức, đại diện các cơ quan chức năng đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc ban hành 12 luật vừa được Quốc hội khóa XV thông qua, trong đó có Luật Báo chí 2025 với nhiều quy định mới đáng chú ý liên quan trực tiếp đến hoạt động báo chí và đội ngũ người làm báo.
Thông tin tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết Luật Báo chí 2025 gồm 4 chương, 51 điều và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Riêng một số quy định được áp dụng theo lộ trình riêng nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí và người làm báo chuẩn bị, thích ứng.
Theo đó, từ ngày 1/1/2026, người làm việc tại các cơ quan tạp chí khoa học sẽ không còn thuộc diện được xét cấp thẻ nhà báo.
Đáng chú ý, kể từ ngày 1/1/2027, điều kiện xét cấp thẻ nhà báo lần đầu được bổ sung yêu cầu bắt buộc phải hoàn thành lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí và đạo đức nghề nghiệp. Quy định này nhằm chuẩn hóa đội ngũ người làm báo, bảo đảm yêu cầu về chuyên môn, phẩm chất đạo đức trong bối cảnh báo chí phát triển mạnh mẽ và đa dạng về loại hình, nền tảng.
Luật Báo chí 2025 cũng đặt ra các nguyên tắc mới về mô hình tổ chức, hoạt động và kinh tế báo chí, phù hợp với yêu cầu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Luật mở rộng không gian hoạt động cho báo chí, đặc biệt là việc xuất bản và cung cấp sản phẩm báo chí trên môi trường số, đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền trong giai đoạn chuyển đổi số.

Theo quy định mới, các kênh nội dung của cơ quan báo chí trên không gian mạng và nội dung báo chí hoàn chỉnh của nền tảng số báo chí quốc gia đều được xác định là sản phẩm báo chí. Luật cho phép cơ quan báo chí liên kết sản xuất nội dung, ngoại trừ các nội dung liên quan đến thời sự chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Chính phủ được giao quy định chi tiết về cơ chế liên kết nhằm bảo đảm minh bạch trách nhiệm, quyền lợi của các bên tham gia.
Bên cạnh đó, Luật Báo chí 2025 bổ sung cơ chế Nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu, hỗ trợ chi phí truyền dẫn, phát sóng để báo chí thực hiện các nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, văn hóa và truyền thông chính sách. Nguồn thu của cơ quan báo chí cũng được mở rộng, bao gồm doanh thu từ bán quyền đọc, nghe, xem; khai thác tác phẩm báo chí; hoạt động tài chính, vốn góp; cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và đăng tải bài nghiên cứu khoa học theo nhu cầu.
Luật đồng thời tăng cường các quy định quản lý nhằm nâng cao kỷ cương trong hoạt động báo chí. Trong đó, Chính phủ sẽ quy định chi tiết điều kiện cấp phép hoạt động báo chí đối với các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; bổ sung các trường hợp thu hồi giấy phép đối với cơ quan báo chí không hoạt động, không bảo đảm điều kiện hoạt động hoặc vi phạm nhiều lần. Khi bị thu hồi giấy phép, cơ quan báo chí phải chấm dứt hoạt động theo quy định.
Những điểm mới của Luật Báo chí 2025, đặc biệt là quy định về cấp thẻ nhà báo lần đầu từ năm 2027, được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, có trách nhiệm xã hội cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.