Lộ diện 16 doanh nghiệp nộp thuế trên 3.000 tỷ đồng tại TP.HCM
Bất chấp bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều biến động, TP.HCM tiếp tục ghi dấu ấn là địa phương dẫn đầu cả nước về thu ngân sách nhà nước trong năm 2025. Đáng chú ý, thành tích này có sự đóng góp nổi bật của 16 doanh nghiệp nộp thuế trên 3.000 tỷ đồng mỗi đơn vị, được xem là những “trụ cột” của nguồn thu ngân sách thành phố.
Chiều 30/12, tại hội nghị thông tin kết quả thu - chi ngân sách nhà nước năm 2025 do Kho bạc Nhà nước khu vực II tổ chức, ông Hoàng Vũ Thảnh - Quyền Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM cho biết, tính đến sáng cùng ngày, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP.HCM đạt 781.600 tỷ đồng. Con số này tương ứng 116,4% dự toán Trung ương giao và 112,1% dự toán HĐND TP.HCM giao, phản ánh sức chống chịu và phục hồi tích cực của nền kinh tế thành phố.
Ở chiều chi ngân sách, đến ngày 30/12/2025, TP.HCM đã giải ngân 177.700 tỷ đồng, đạt 90,9% dự toán Trung ương. Riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt hơn 86.000 tỷ đồng; ước đến hết tháng 1/2026, tổng chi cho lĩnh vực này sẽ lên khoảng 123.000 tỷ đồng, vượt 103,4% dự toán.
Tại hội nghị, UBND TP.HCM đã trao Bằng khen cho 148 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, thu và nộp ngân sách năm 2025. Trong đó, nhóm 16 doanh nghiệp nộp thuế trên 3.000 tỷ đồng thu hút sự quan tâm đặc biệt.

Danh sách này quy tụ nhiều tên tuổi lớn, phản ánh rõ cấu trúc kinh tế đa dạng của TP.HCM. Ở nhóm sản xuất - tiêu dùng, các doanh nghiệp bia, đồ uống và thuốc lá tiếp tục là nguồn thu quan trọng với sự góp mặt của Heineken Việt Nam (bao gồm Chi nhánh số 2 tại Vũng Tàu), Sabeco và Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn.
Lĩnh vực công nghiệp và sản xuất có sự hiện diện của các doanh nghiệp FDI và liên doanh lớn như Toyota Việt Nam, Mitsubishi Motors Việt Nam, cùng doanh nghiệp công nghệ Apple Việt Nam.
Khối doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước tiếp tục giữ vai trò trụ cột với Xổ số kiến thiết TP.HCM, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, SATRA và Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn.
Đáng chú ý, danh sách còn ghi nhận Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP, doanh nghiệp có nguồn gốc từ tỉnh Bình Dương trước đây.
Trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, ba ngân hàng thương mại lớn gồm Ngân hàng ACB, Sacombank và HDBank đều nằm trong nhóm nộp thuế trên 3.000 tỷ đồng. Mỗi doanh nghiệp trong nhóm này được UBND TP.HCM trao Bằng khen kèm tiền thưởng 50 triệu đồng.
Bên cạnh “Câu lạc bộ 3.000 tỷ”, TP.HCM còn ghi nhận 39 doanh nghiệp nộp thuế từ 1.000 đến dưới 3.000 tỷ đồng, cùng 49 doanh nghiệp nộp từ 500 đến dưới 1.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp này trải rộng ở nhiều lĩnh vực như ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, hàng tiêu dùng, hóa dầu, logistics và công nghệ, tạo nền tảng vững chắc cho nguồn thu ngân sách của thành phố.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, kết quả thu ngân sách năm 2025 là một điểm sáng đáng trân trọng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn. Việc TP.HCM hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách từ rất sớm, ngay trong tháng 11, đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng ngân sách nhà nước của cả nước.
Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, mỗi đồng ngân sách là kết tinh của niềm tin xã hội, trí tuệ và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp. Đây cũng là bệ phóng quan trọng để TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu năm 2026 tăng thu ngân sách ít nhất 10%, tiếp tục khẳng định vai trò siêu đô thị và đầu tàu kinh tế của Việt Nam.