Toàn cảnh

Ông Nguyễn Đức Thụy rút vốn LPBank sau khi đảm nhiệm vị trí mới

Văn Tùng 01/01/2026 08:00

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa công bố thông tin về thay đổi cơ cấu cổ đông, theo đó ông Nguyễn Đức Thụy không còn là cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên tại ngân hàng này. Động thái diễn ra sau khi ông Thụy chính thức đảm nhiệm vị trí Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Theo thông tin công bố ngày 31/12, hiện LPBank chỉ còn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) là cổ đông nắm trên 1% vốn điều lệ, với hơn 195,2 triệu cổ phần, tương đương 6,54% vốn. Trước đó, ông Nguyễn Đức Thụy sở hữu hơn 82,59 triệu cổ phiếu LPB, chiếm khoảng 2,76% vốn điều lệ ngân hàng.

Việc ông Thụy rút vốn nằm trong lộ trình điều chỉnh cơ cấu cổ đông đã được LPBank thông qua trước đó, đồng thời phù hợp với sự thay đổi về vị trí công tác của ông khi chuyển sang điều hành tại Sacombank từ ngày 23/12.

Sau khi ông Nguyễn Đức Thụy rời vị trí Chủ tịch HĐQT, LPBank đã bầu ông Hồ Nam Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ông Hồ Nam Tiến sinh năm 1971, có gần 16 năm gắn bó với LPBank và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại ngân hàng này.

crawl-20251224102432562-20251224.png
Ông Nguyễn Đức Thụy rút vốn LPBank sau khi đảm nhiệm vị trí Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

Ông Nguyễn Đức Thụy, sinh năm 1976, quê Ninh Bình, được biết đến với biệt danh “Bầu Thụy”. Trước khi tham gia lĩnh vực ngân hàng, ông từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp lớn như Thai Group, Thaiholdings, Công ty Du lịch Kim Liên, Công ty cổ phần Enclave Phú Quốc và các dự án năng lượng tái tạo thuộc Tập đoàn Xuân Thiện. Ông gia nhập LPBank từ năm 2021, từng giữ chức Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trong giai đoạn ông Thụy điều hành, LPBank thực hiện quá trình tái cấu trúc toàn diện, đổi mới nhận diện thương hiệu và nâng cao hiệu quả hoạt động. Kết quả kinh doanh của ngân hàng có nhiều chuyển biến tích cực, trong khi giá cổ phiếu LPB ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, gấp nhiều lần so với thời điểm đầu năm 2021.

Song song với thay đổi về nhân sự cấp cao, LPBank cũng đang triển khai nhiều bước đi chiến lược như đổi tên thương hiệu từ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt sang Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam, điều chỉnh định hướng phát triển dài hạn và chuẩn bị các phương án tăng vốn, mở rộng hoạt động.

Văn Tùng