Toàn cảnh

TP.HCM khẳng định vị thế trung tâm sáng tạo, văn hóa và thể thao của cả nước

Văn Hùng 29/12/2025 20:30

Năm 2025 khép lại với những dấu ấn đậm nét của ngành Văn hóa - Thể thao TP.HCM, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của thành phố trong vai trò trung tâm sáng tạo, văn hóa và thể thao của cả nước. Không chỉ tạo dấu ấn bằng hàng loạt sự kiện quy mô quốc gia và quốc tế, TP.HCM còn khẳng định năng lực điều hành, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt khi TP.HCM chính thức mở rộng không gian phát triển, sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, hình thành một siêu đô thị có quy mô và tiềm lực vượt trội.

Trong bối cảnh đó, ngành Văn hóa và Thể thao giữ vai trò then chốt trong việc kết nối các giá trị truyền thống với tinh thần đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng văn hóa cho sự phát triển bền vững.

ca3b5fd6ae11214f7800-1816.jpg
Lãnh đạo TP.HCM và các sở, ban, ngành dâng hoa, chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: DV

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, ông Võ Trọng Nam - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nhấn mạnh: “Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của thành phố. Việc mở rộng địa giới không chỉ là mở rộng không gian hành chính, mà là mở ra một không gian văn hóa - sáng tạo mới, đòi hỏi ngành văn hóa, thể thao phải đóng vai trò kiến tạo, dẫn dắt và kết nối”.

Một trong những dấu ấn nổi bật là việc UNESCO chính thức công nhận TP.HCM là Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh - đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Danh hiệu này không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng mà còn mở ra dư địa lớn để phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo, đưa TP.HCM từng bước trở thành trung tâm điện ảnh của khu vực.

Năm 2025 cũng ghi dấu bằng chuỗi sự kiện chính trị - văn hóa trọng đại, nổi bật là Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia diễn ra trang trọng, giàu cảm xúc, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

“Lễ diễu binh, diễu hành sáng 30/4 không chỉ khẳng định thành tựu to lớn của đất nước sau nửa thế kỷ phát triển, mà còn khơi dậy niềm tin, khát vọng vươn lên của toàn xã hội”, ông Võ Trọng Nam nhấn mạnh.

nam-17670113977411928717208.jpg
Ông Nguyễn Trọng Nam - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM báo cáo tổng kết năm 2025

Cùng với đó, các hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, triển lãm “80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, cùng cuộc vận động sáng tác “TP.HCM - 50 năm tự hào bản ca” đã tạo nên không gian văn hóa giàu chiều sâu, quy tụ đông đảo văn nghệ sĩ, trí thức và công chúng tham gia.

Công tác bảo tồn và phát huy di sản tiếp tục được chú trọng. Hiện TP.HCM có 321 di tích được xếp hạng, trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt. Hệ thống bảo tàng đón hơn 4,46 triệu lượt khách, phản ánh sức sống mạnh mẽ của đời sống văn hóa đô thị.

11-1767011426342971177872.jpg
Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM" cho các cá nhân

Trong lĩnh vực thể thao, TP.HCM tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu khi đóng góp 22 HCV, 22 HCB và 21 HCĐ tại SEA Games 33, chiếm hơn 25% tổng thành tích của đoàn thể thao Việt Nam. Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, song hành cùng thể thao thành tích cao.

Bước sang năm 2026 - năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, ngành Văn hóa và Thể thao TP.HCM đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về tư duy quản lý, tổ chức và phát triển nguồn lực.

3a76ea6d1baa94f4cdbb-1819.jpg
Ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh: “Ngành văn hóa và thể thao đang đứng trước nhiều yêu cầu mới khi không gian đô thị mở rộng, mức độ thụ hưởng văn hóa giữa các khu vực còn chênh lệch. Thành phố yêu cầu phải cụ thể hóa các mục tiêu văn hóa trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, ưu tiên đầu tư thiết chế văn hóa ở cơ sở, không để ‘vùng trống’ trong hưởng thụ văn hóa”.

Theo bà Thúy, TP.HCM sẽ đẩy mạnh phát triển Không gian văn hóa Hồ Chí Minh theo hướng sáng tạo, thiết thực; tăng cường hợp tác quốc tế; gắn phát triển văn hóa với du lịch, kinh tế đêm; đồng thời chuẩn bị toàn diện cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

d01639bec87947271e68-1818.jpg
Bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại hội nghị

Ở tầm chiến lược, lãnh đạo Trung ương đánh giá cao vai trò tiên phong của TP.HCM. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định: “Cả nước đang trông chờ TP.HCM trở thành điểm sáng để tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng. Đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư cho tương lai, cho sự phát triển bền vững”. Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu phải nhìn thẳng vào những điểm nghẽn, từ cơ chế, chính sách đến mô hình tổ chức, để văn hóa thực sự trở thành trụ cột phát triển của đô thị đặc biệt này.

Với nền tảng đã tạo dựng trong năm 2025 và định hướng chiến lược cho giai đoạn tiếp theo, TP.HCM đang từng bước khẳng định vai trò trung tâm sáng tạo, văn hóa và thể thao của cả nước. Văn hóa không chỉ là bản sắc, mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển bền vững, đưa thành phố vươn tầm trong kỷ nguyên mới.

Văn Hùng