Toàn cảnh

Giá bạc có thể vượt 100 USD/ounce trong năm 2026

Văn Tùng 29/12/2025 08:00

Giá bạc được dự báo có thể vượt mốc 100 USD/ounce trong năm 2026, khi nhu cầu đầu tư tiếp tục gia tăng trong bối cảnh nguồn cung chưa theo kịp. Tuy vậy, các chuyên gia cũng cảnh báo rủi ro điều chỉnh ngắn hạn khi thị trường bước vào giai đoạn tăng trưởng cao trào.

Bước vào đầu năm nay, bạc giao ngay được giao dịch quanh mức 29,5 USD/ounce. Sau giai đoạn suy yếu hậu cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, kim loại quý này dần phục hồi và bước vào xu hướng tăng ổn định trong tháng 3, vượt mốc 34,4 USD/ounce. Tuy nhiên, đến đầu tháng 4, làn sóng áp thuế quy mô lớn đã khiến giá bạc cùng nhiều hàng hóa khác giảm mạnh, dao động trong vùng 32 - 33 USD/ounce suốt tháng 5.

Từ nửa cuối năm, đà tăng quay trở lại mạnh mẽ, đẩy giá bạc vượt 70 USD vào giữa tháng 12 và hiện giao dịch quanh 79 USD/ounce, cao gấp gần 2,7 lần so với đầu năm.

Khảo sát thường niên của Kitco cho thấy phần lớn nhà đầu tư cá nhân tin rằng xu hướng tăng sẽ tiếp diễn trong năm 2026. Cụ thể, 57% người tham gia khảo sát dự báo giá bạc có thể vượt 100 USD/ounce. Khoảng 27% cho rằng giá sẽ dao động trong vùng 80 - 100 USD, trong khi 11% nhận định bạc đạt đỉnh trong khoảng 60 - 80 USD. Chỉ 5% dự báo giá có thể lùi về vùng 40 - 60 USD/ounce.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhiều chuyên gia cũng đánh giá triển vọng trung và dài hạn của bạc vẫn tích cực, song đồng thời cảnh báo nguy cơ xuất hiện các nhịp điều chỉnh mạnh, thậm chí hình thành đỉnh “blow-off” - giai đoạn tăng nóng trước khi thị trường đảo chiều do áp lực chốt lời.

Theo báo cáo Triển vọng kim loại quý 2026 của Tập đoàn Heraeus (Đức), giá bạc có thể điều chỉnh trong giai đoạn đầu năm tới khi đà tăng hiện tại diễn ra quá nhanh, đẩy giá lên vùng cao kỷ lục. Dù vậy, Heraeus cho rằng xu hướng dài hạn vẫn tích cực, đặc biệt nếu vàng tiếp tục duy trì đà tăng, dù nhu cầu bạc trong một số lĩnh vực có thể suy giảm do giá cao.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, các chuyên gia của TD Securities dự báo giá bạc có thể hạ nhiệt về vùng 40 - 50 USD/ounce trong năm 2026. Nguyên nhân đến từ hiện tượng “silverflood” - lượng bạc lớn đổ vào thị trường, khiến tồn kho tại sàn LBMA (London) tăng lên mức kỷ lục hơn 212 triệu ounce, qua đó làm giảm áp lực thiếu hụt nguồn cung.

Trong khi đó, BMO Capital Markets cho rằng bạc vẫn còn dư địa tăng nhưng khó duy trì mặt bằng giá quá cao. Ngân hàng này dự báo giá trung bình năm 2026 ở mức khoảng 56,3 USD/ounce, với đỉnh khoảng 60 USD vào quý IV.

Ở chiều ngược lại, bà Maria Smirnova - chuyên gia tại công ty quản lý tài sản Sprott, tỏ ra lạc quan hơn khi cho rằng tình trạng thiếu hụt nguồn cung bạc vẫn chưa được giải quyết, trong khi dòng vốn đầu tư tiếp tục đổ mạnh vào thị trường. Từ đầu năm đến nay, các quỹ ETF phương Tây đã mua ròng hơn 100 triệu ounce bạc, góp phần siết chặt nguồn cung vật chất. Theo bà, các mốc kỹ thuật 60 USD, 63 USD và thậm chí 100 - 200 USD hoàn toàn có thể đạt được trong vài quý tới.

Ngược lại, ông Avi Gilburt - chuyên gia phân tích kỹ thuật kỳ cựu cảnh báo thị trường bạc đang tiến gần giai đoạn cuối của chu kỳ tăng, trước khi bước vào một chu kỳ điều chỉnh kéo dài từ năm 2026. Đồng quan điểm, ông Jim Wyckoff của Kitco cho rằng dù nhu cầu công nghiệp và nguồn cung thắt chặt vẫn hỗ trợ giá, nhưng khả năng tái diễn mức tăng bùng nổ như năm 2025 là không cao.

“Thị trường bạc đang ở giai đoạn tăng trưởng chín muồi. Sau mỗi chu kỳ bùng nổ sẽ là một chu kỳ điều chỉnh, vấn đề chỉ còn là thời điểm”, ông Wyckoff nhận định.

Văn Tùng