Toàn cảnh

Công nghiệp văn hóa và du lịch đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2025

Hùng Nguyễn 28/12/2025 07:00

Năm 2025, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả nổi bật, trong đó công nghiệp văn hóa và du lịch khẳng định vai trò là động lực quan trọng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước.

Ngày 27/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cho biết, trong suốt nhiệm kỳ 2021 - 2025, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương; sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Nhờ đó, các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, báo chí - truyền thông đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Trong lĩnh vực văn hóa, hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao tiếp tục được củng cố và mở rộng. Đến giữa năm 2025, cả nước có 97,7% quận, huyện có trung tâm văn hóa - thể thao; 77,4% xã, phường có trung tâm văn hóa - thể thao; hơn 76% thôn, bản có nhà văn hóa. Hệ thống thư viện phát triển rộng khắp với gần 22.000 thư viện cơ sở, hơn 27.000 thư viện trường học, tổng vốn tài liệu công cộng đạt trên 28 triệu bản. Hoạt động phát triển văn hóa đọc được duy trì, từng bước thích ứng với môi trường số.

45130249823866861481.jpg
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trần Huấn

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được triển khai đồng bộ, gắn với phát triển bền vững. Nhiều di tích được tu bổ, tôn tạo theo đúng quy định; công tác kiểm kê, số hóa di sản được đẩy mạnh. Việt Nam tiếp tục phối hợp với UNESCO trong bảo tồn các danh hiệu đã được ghi danh, đồng thời chuẩn bị hồ sơ đề cử các di sản mới, hướng tới bảo tồn gắn với cộng đồng và hạn chế thương mại hóa.

Công nghiệp văn hóa tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột tăng trưởng. Các lĩnh vực như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, trò chơi điện tử, thiết kế sáng tạo và du lịch văn hóa được quan tâm đầu tư, từng bước hình thành thị trường sáng tạo năng động. Năm 2025, điện ảnh Việt Nam ghi nhận nhiều tác phẩm đạt doanh thu cao, trong đó có phim tiệm cận mốc 800 tỉ đồng, phản ánh sức bật của ngành công nghiệp nội dung.

Lĩnh vực thể thao tiếp tục phát triển cả về phong trào và thành tích cao. Các chương trình rèn luyện thân thể, thể thao học đường, thể thao quần chúng được triển khai sâu rộng.

Công tác đào tạo vận động viên trẻ được chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn lực cho thể thao thành tích cao. Trong năm, thể thao Việt Nam tham dự nhiều sự kiện lớn như SEA Games 33, Đại hội Thể thao trẻ châu Á, Đại hội Thể thao thế giới và đạt những kết quả tích cực, khẳng định vị thế trong khu vực và từng bước vươn tầm châu lục.

z737082572497129585a.png
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị tổng kết của Bộ VHTTDL. Ảnh: Trần Huấn

Du lịch tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Năm 2025, Việt Nam ước đón khoảng 21,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21% so với năm 2024; khách du lịch nội địa đạt khoảng 135 triệu lượt, tăng 22,7%.

Tổng thu từ du lịch ước đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng, đóng góp ổn định từ 6 - 8% GDP giai đoạn 2021 - 2025. Năng lực cạnh tranh du lịch quốc gia được cải thiện rõ rệt, tăng 28 bậc theo xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Hoạt động xúc tiến, quảng bá được đẩy mạnh trên nền tảng số, gắn với phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng và du lịch văn hóa.

Trong lĩnh vực báo chí - truyền thông, việc triển khai quy hoạch phát triển và quản lý báo chí tiếp tục được thực hiện nghiêm túc. Đến tháng 7/2025, cả nước còn 740 cơ quan báo chí, giảm 110 cơ quan so với năm 2019; số lượng báo in giảm gần 50%. Các cơ quan báo chí chủ lực tiếp tục phát huy vai trò định hướng thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nội dung và hiệu quả truyền thông.

Hoạt động đối ngoại văn hóa và hợp tác quốc tế tiếp tục được tăng cường. Việt Nam tích cực tham gia các cơ chế hợp tác song phương, đa phương trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Đặc biệt, sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững” do Việt Nam đề xuất đã được Đại hội đồng UNESCO thông qua, góp phần nâng cao vị thế và uy tín quốc gia trên trường quốc tế.

Bước sang năm 2026, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện thể chế, xây dựng không gian phát triển mới, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đóng góp hiệu quả vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

Hùng Nguyễn