TP.HCM tổng kết công tác tuyên giáo, dân vận và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu
Sáng 26/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo, dân vận năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Hội nghị có sự tham dự của Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường; đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM qua các thời kỳ.
Tại hội nghị, 21 tập thể và cá nhân đã được trao Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM vì những đóng góp nổi bật trong công tác tuyên giáo, dân vận.
Trong đó, ông Phan Nguyễn Như Khuê - nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, vinh dự được trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.

Phát biểu tổng kết, ông Dương Anh Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, cho biết năm 2025 là năm có nhiều nhiệm vụ lớn, yêu cầu cao và diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận toàn thành phố đã nỗ lực vượt khó, chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng, tạo đồng thuận xã hội và phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Dương Anh Đức cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như công tác tham mưu có thời điểm còn chậm; nội dung, phương thức tuyên truyền ở một số nơi chưa theo kịp yêu cầu mới; việc ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số trong công tác tuyên truyền còn chưa đồng đều; công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân có lúc chưa kịp thời; hiệu quả hoạt động của một số mô hình dân vận còn hạn chế.

Từ thực tiễn đó, lãnh đạo Thành ủy yêu cầu toàn ngành trong năm 2026 cần tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh xây dựng văn hóa, con người TP.HCM; gắn phát triển kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội; đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, thích ứng tốt với chuyển đổi số.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh, trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều nhiệm vụ trọng tâm, công tác tuyên giáo và dân vận cần tiếp tục phát huy vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”.
Theo bà, việc chủ động nắm bắt dư luận xã hội, định hướng thông tin kịp thời, đổi mới hình thức tuyên truyền và ứng dụng hiệu quả công nghệ số là yêu cầu then chốt để tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân.
Bà cũng đề nghị ngành tuyên giáo và dân vận tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ bản lĩnh, trình độ và tinh thần trách nhiệm; tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành để triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM trong giai đoạn mới.
Với những kết quả đạt được trong năm 2025 và định hướng rõ ràng cho năm 2026, công tác tuyên giáo và dân vận TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng chính trị - xã hội vững chắc cho sự phát triển bền vững của thành phố.