Giá xăng dự báo giảm mạnh trong kỳ điều hành ngày mai
Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) dự báo giá bán lẻ các mặt hàng xăng trong nước có khả năng giảm mạnh trong kỳ điều hành ngày mai, 25/12. Theo đó, mức giảm được ước tính trong khoảng 3,7 - 4,1%, đưa giá xăng E5 RON 92 về khoảng 18.525 đồng/lít, trong khi xăng RON 95-III có thể lùi xuống mức 18.814 đồng/lít.
Dự báo trên được xây dựng từ mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của VPI. Kết quả cho thấy, trong trường hợp Liên bộ Tài chính - Công Thương không thực hiện trích lập hoặc chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày 25/12 có thể giảm từ 1,9% đến 4,1% so với kỳ điều chỉnh trước đó.
Theo ông Đoàn Tiến Quyết - chuyên gia phân tích dữ liệu của VPI, mô hình dự báo sử dụng mạng nơron nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN) kết hợp với thuật toán học có giám sát trong Machine Learning. Trên cơ sở các dữ liệu đầu vào về giá dầu thế giới, tỷ giá, thuế, phí và các yếu tố thị trường liên quan, mô hình cho thấy giá xăng E5 RON 92 có thể giảm khoảng 714 đồng/lít, tương đương 3,7%, còn xăng RON 95-III được dự báo giảm khoảng 806 đồng/lít, tương ứng mức giảm 4,1%.

Không chỉ xăng, các mặt hàng dầu cũng được dự báo điều chỉnh giảm trong kỳ điều hành này. Cụ thể, giá dầu diesel có thể giảm khoảng 1,9% xuống mức 17.142 đồng/lít; dầu hỏa giảm tương ứng 1,9% còn 17.585 đồng/lít. Riêng dầu mazut là mặt hàng duy nhất được dự báo tăng giá, với mức tăng khoảng 2,1%, lên 13.439 đồng/kg. VPI nhận định Liên bộ Tài chính - Công Thương nhiều khả năng sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày mai.
Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá dầu lại đi theo xu hướng ngược chiều khi tiếp tục tăng phiên thứ sáu liên tiếp tại châu Á. Tính đến 14 giờ 14 phút ngày 24/12 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent kỳ hạn tăng 0,27%, lên 62,55 USD/thùng; dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 0,34%, đạt 58,58 USD/thùng. So với mức đáy gần 5 năm ghi nhận vào phiên 16/12, giá của cả hai loại dầu này đã tăng khoảng 6%.
Đà tăng của giá dầu thế giới được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố kinh tế và địa chính trị. Theo số liệu sơ bộ do Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 23/12, GDP quý III/2025 của Mỹ tăng trưởng cao hơn dự báo, chủ yếu nhờ chi tiêu tiêu dùng duy trì ở mức tích cực.
Ông Phil Flynn - chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, cho rằng thị trường hiện đang giằng co giữa kỳ vọng nhu cầu năng lượng gia tăng nhờ tăng trưởng kinh tế và lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phải kìm hãm đà tăng trưởng để kiểm soát lạm phát.
Ở chiều ngược lại, các số liệu tồn kho tại Mỹ tiếp tục gây áp lực lên thị trường. Trong tuần trước, dự trữ dầu thô của Mỹ tăng thêm 2,39 triệu thùng; dự trữ xăng tăng 1,09 triệu thùng và nhiên liệu chưng cất tăng 685.000 thùng. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự kiến công bố dữ liệu tồn kho chính thức vào ngày 29/12, muộn hơn thường lệ do kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.
Về nguồn cung, các biện pháp phong tỏa của Mỹ đối với tàu chở dầu ra vào Venezuela đang làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu của nước này, trong khi xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục nhắm vào hạ tầng năng lượng của nhau, làm gia tăng lo ngại về rủi ro nguồn cung toàn cầu. Theo nhận định của Barclays, thị trường dầu mỏ được dự báo vẫn dư cung trong nửa đầu năm 2026, song mức dư cung có thể thu hẹp đáng kể về cuối năm nếu các yếu tố gián đoạn kéo dài.