Gắn kết cộng đồng

VSCF 2025 và hành trình kiến tạo hệ sinh thái xây dựng bền vững

Hùng Nguyễn 23/12/2025 22:00

Ngày 19/12/2025, Diễn đàn Phát triển bền vững ngành Xây dựng Việt Nam - VSCF 2025 đã diễn ra tại TP.HCM, quy tụ hơn 500 đại biểu là lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, hiệp hội nghề nghiệp, tổ chức tài chính, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh ngành xây dựng Việt Nam đứng trước yêu cầu cấp thiết phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hơn, bền vững hơn và có trách nhiệm hơn với môi trường - xã hội.

vscf2025-dinh-hong-ky.jpg
Ông Đinh Hồng Kỳ - Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM (SACA), Nhà sáng lập - Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, ông Đinh Hồng Kỳ - Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM (SACA), Nhà sáng lập và Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn, nhấn mạnh VSCF không chỉ là một sự kiện chuyên môn thường niên, mà được định vị như một nền tảng đối thoại dài hạn. Theo ông, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và áp lực phát thải ngày càng lớn, ngành xây dựng cần tái cấu trúc toàn diện, từ tư duy chính sách, mô hình kinh doanh đến lựa chọn công nghệ và vật liệu.

Các tham luận tại Diễn đàn cho thấy ngành xây dựng và vận hành công trình hiện chiếm khoảng 37% tổng lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu, đồng thời tiêu thụ hơn 30% năng lượng và tài nguyên thiên nhiên. Với Việt Nam - quốc gia chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu yêu cầu chuyển đổi xanh không còn là xu hướng mang tính lựa chọn, mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để ngành xây dựng tồn tại và hội nhập.

Tham dự Diễn đàn, ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhận định: phát triển bền vững ngành xây dựng hiện đối mặt nhiều thách thức, từ việc hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phù hợp thông lệ quốc tế, đến bài toán cân đối chi phí đầu tư ban đầu với lợi ích dài hạn của công trình xanh.

Theo ông Cường, TP.HCM - đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế - tài chính của cả nước, đóng góp khoảng 20 - 22% GDP đang chịu áp lực lớn về hạ tầng, mật độ xây dựng và biến đổi khí hậu. Vì vậy, chuyển đổi sang xây dựng xanh không chỉ là yêu cầu môi trường, mà còn là lựa chọn chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng sống và khả năng thích ứng của Thành phố trong dài hạn.

vscf2025-bui-xuan-cuong.jpg
Ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại diễn đàn

“Việc thúc đẩy công trình xanh, vật liệu thân thiện môi trường và hạ tầng thích ứng sẽ quyết định chất lượng tăng trưởng của đô thị trong giai đoạn tới”, ông Cường nhấn mạnh.

Ở góc độ quản lý chuyên ngành, ông Lê Ngọc Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho rằng ngành xây dựng Việt Nam đang chịu áp lực ngày càng lớn từ các “luật chơi” thương mại quốc tế, điển hình là Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu đối với thép, xi măng và vật liệu xây dựng. Nếu không sớm xanh hóa quy trình sản xuất, đo lường và minh bạch phát thải, nhiều doanh nghiệp sẽ gặp khó trong việc tiếp cận thị trường và chuỗi cung ứng toàn cầu.

ông Nguyễn Trường Hải - Tổng Giám đốc Saint-Gobain Việt Nam chia sẻ tại sự kiện
Ông Nguyễn Trường Hải - Tổng Giám đốc Saint-Gobain Việt Nam chia sẻ tại phiên toàn thể

Tại phiên toàn thể, ông Nguyễn Trường Hải - Tổng Giám đốc Saint-Gobain Việt Nam đã dẫn dắt bài trình bày với thông điệp chiến lược: “Biến đô thị hóa thành bước ngoặt chuyển đổi xây dựng xanh với hệ sinh thái vật liệu nhẹ, low-carbon”. Theo ông Hải, quá trình đô thị hóa nhanh đặt ra thách thức lớn về phát thải, nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội để tái định hình ngành xây dựng thông qua đổi mới vật liệu và công nghệ.

Saint-Gobain Việt Nam giới thiệu hệ sinh thái giải pháp vật liệu nhẹ, hiệu suất cao, phù hợp cho nhiều loại hình dự án từ dân dụng, công nghiệp đến hạ tầng giao thông và công trình kỹ thuật phức tạp. Doanh nghiệp khẳng định năng lực cung ứng gần như trọn gói các giải pháp vật liệu cho các hạng mục chính của dự án hạ tầng, đồng thời kiểm soát phát thải carbon ngay từ khâu thiết kế và sản xuất.

Một điểm nhấn của VSCF 2025 là lần đầu tiên các hệ chứng chỉ công trình xanh quốc tế như LEED, LOTUS, EDGE và BRI được trao ngay trong khuôn khổ Diễn đàn. Hoạt động này cho thấy phát triển bền vững đang được cụ thể hóa bằng các tiêu chuẩn có thể đo lường, so sánh và áp dụng rộng rãi trên thị trường.

saca1912-222_1.jpg
Ban Tổ chức vinh danh 17 doanh nghiệp tiên phong phát triển bền vững trong ngành xây dựng Việt Nam

Song song đó, Ban Tổ chức đã vinh danh 17 doanh nghiệp tiên phong phát triển bền vững trong ngành xây dựng và vật liệu xây dựng - con số mang ý nghĩa biểu trưng cho 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hiệp Quốc. Các doanh nghiệp được ghi nhận là những đơn vị đi đầu trong đổi mới công nghệ, quản trị ESG, tiết giảm phát thải và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Với thông điệp xuyên suốt “Liên kết để chuyển đổi, chuyển đổi để dẫn dắt tương lai”, VSCF 2025 không chỉ phản ánh xu hướng xanh hóa của ngành xây dựng, mà còn đặt nền móng cho việc hình thành một hệ sinh thái phát triển bền vững toàn diện - nơi chính sách, doanh nghiệp, công nghệ và thị trường cùng hội tụ. Từ những kết nối và đối thoại tại Diễn đàn, kỳ vọng sẽ tiếp tục hình thành các sáng kiến và mô hình hợp tác mới, góp phần thúc đẩy ngành xây dựng Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

DANH SÁCH 17 DOANH NGHIỆP TIÊN PHONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG NGÀNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

  1. Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1)
  2. Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
  3. Công ty CP Đầu tư Xây dựng Newtecons
  4. Capitaland Development (Việt Nam)
  5. Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Tập đoàn DIC
  6. Công ty CP Tập đoàn Ecopark
  7. Gamuda Land Việt Nam
  8. Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP)
  9. Công ty CP Xi măng Fico Tây Ninh (Fico-YTL)
  10. Công ty Lixil Việt Nam
  11. Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam
  12. Công ty TNHH Cách âm Cách nhiệt Phương Nam
  13. Công ty Saint-Gobain Việt Nam
  14. Công ty CP Secoin
  15. Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai
  16. Công ty CP Vicostone
  17. Công ty TNHH Ardor Green

Hùng Nguyễn