Thị trường vốn

Đà hồi phục được củng cố, VN-Index chinh phục đỉnh mới

Nguyễn Sơn 23/12/2025 - 16:12

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 23/12 với diễn biến tích cực khi VN-Index tiếp tục mở rộng đà tăng và xác lập mức đóng cửa cao kỷ lục mới. Động lực chính của thị trường đến từ nhóm cổ phiếu trụ cột, giúp chỉ số duy trì sắc xanh dù áp lực chốt lời gia tăng trong phiên.

Sau chuỗi 5 phiên gần nhất với 4 phiên tăng điểm, VN-Index đã tăng hơn 100 điểm. Trong phiên 23/12, chỉ số mở cửa tạo khoảng trống tăng giá (gap up) và duy trì xu hướng đi lên trong phần lớn thời gian giao dịch. Các chỉ báo kỹ thuật như Stochastic Oscillator và MACD tiếp tục cho tín hiệu mua, củng cố kỳ vọng thị trường vẫn còn dư địa tăng trong ngắn hạn.

Diễn biến tăng mạnh xuất hiện ngay từ đầu phiên chiều, khi VN-Index có thời điểm tăng gần 30 điểm, tiến sát mốc 1.780 điểm. Mức tăng nhanh khiến áp lực chốt lời xuất hiện rõ hơn, song lực bán giá thấp không quá lớn. Nhờ sự nâng đỡ của nhóm cổ phiếu trụ, thị trường nhanh chóng cân bằng trở lại và giữ được đà tăng đến hết phiên.

Kết thúc phiên, sàn HOSE ghi nhận 102 mã tăng và 212 mã giảm, phản ánh độ rộng thị trường kém tích cực. VN-Index tăng 21,12 điểm (+1,21%), lên 1.772,15 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 859 triệu cổ phiếu, giá trị 26.201 tỷ đồng, giảm lần lượt 12% về khối lượng và 14% về giá trị so với phiên trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 3.668 tỷ đồng.

vn-index-tang-9-10-1537202511112.jpg
Đà hồi phục được củng cố, VN-Index chinh phục đỉnh mới. Ảnh minh họa

Nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt. Hai cổ phiếu trụ cột là VIC và VHM cùng tăng kịch trần, lần lượt lên 169.900 đồng và 141.900 đồng/cổ phiếu. Bên cạnh đó, VRE tăng 3,8% và VPL tăng 5,1%. Riêng nhóm này đã đóng góp hơn 30 điểm vào mức tăng của VN-Index.

Ở nhóm ngân hàng, diễn biến phân hóa rõ nét. STB tăng kịch trần lên 56.000 đồng/cổ phiếu với dư mua lớn, trong khi LPB giảm mạnh 5% xuống 41.800 đồng/cổ phiếu. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác biến động trái chiều, DGC giảm 4%, SSI giảm hơn 2%, trong khi MWG tăng gần 3%.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ kém sôi động hơn khi số mã tăng mạnh không nhiều. Áp lực điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế ở nhiều cổ phiếu bất động sản và chứng khoán, phản ánh tâm lý thận trọng và xu hướng cơ cấu danh mục của nhà đầu tư.

Trên sàn HNX, HNX-Index chịu áp lực giảm do nhiều cổ phiếu lớn đảo chiều. Chỉ số giảm 1,76 điểm (-0,68%) xuống 255,47 điểm, với thanh khoản đạt hơn 1.455 tỷ đồng. PVS là điểm sáng hiếm hoi khi tăng 3,3%, trong khi nhiều mã như SHS, CEO, MST giảm khá sâu.

Tại UpCoM, chỉ số UpCoM-Index dao động nhẹ quanh tham chiếu và chốt phiên tăng 0,09% lên 119,95 điểm. Thanh khoản đạt gần 1.950 tỷ đồng, chủ yếu đến từ giao dịch thỏa thuận lớn ở cổ phiếu SEA.

Nhìn chung, phiên giao dịch ngày 23/12 cho thấy đà hồi phục của thị trường tiếp tục được củng cố, song mức độ phụ thuộc vào nhóm cổ phiếu trụ vẫn cao. Điều này hàm ý xu hướng tăng chưa thực sự bền vững nếu dòng tiền không sớm lan tỏa sang các nhóm ngành khác trong những phiên tới.

Nguyễn Sơn