Toàn cảnh

TP.HCM công bố các nhà đầu tư chiến lược tham gia Trung tâm tài chính quốc tế giai đoạn đầu

Hùng Nguyễn 22/12/2025 13:50

Tại Hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam diễn ra ngày 21/12, TP.HCM đã chính thức công bố danh sách các nhà đầu tư và đối tác chiến lược tham gia giai đoạn đầu của Trung tâm tài chính quốc tế đặt tại thành phố. Đây được xem là bước khởi động quan trọng, đặt nền móng cho việc hình thành một hệ sinh thái tài chính hiện đại, hội nhập sâu với thị trường toàn cầu.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, thành phố đã làm việc, trao đổi với hơn 50 nhà đầu tư, đối tác sáng lập trong và ngoài nước, từ đó lựa chọn các tổ chức có năng lực tài chính, kinh nghiệm quốc tế và tầm ảnh hưởng lớn để tham gia ngay từ giai đoạn đầu. Việc công bố danh sách này đồng thời đánh dấu thời điểm cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM sẵn sàng đi vào vận hành, song song với Đà Nẵng.

Về công tác thể chế, TP.HCM cùng TP. Đà Nẵng đã chủ động xây dựng quy chế hoạt động, quy trình đăng ký thành viên và cơ chế vận hành theo hướng tiệm cận thông lệ quốc tế. Các nội dung này được chuẩn bị song song với quá trình xây dựng các nghị định của Chính phủ, nhằm bảo đảm khi Trung tâm chính thức vận hành sẽ không xảy ra độ trễ về pháp lý.

Trong giai đoạn đầu, cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM được bố trí tại trụ sở số 8 Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn). Sau năm 2027, trụ sở dự kiến đặt tại một tòa nhà hiện đại, đạt chuẩn quốc tế tại khu đô thị mới Thủ Thiêm - trung tâm tài chính, thương mại mới của thành phố.

2f80_img7456-1766292280408733216.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Về tổ chức bộ máy, TP.HCM lựa chọn đội ngũ lãnh đạo và chuyên viên có trình độ chuyên môn cao, thông thạo ngoại ngữ, am hiểu môi trường tài chính toàn cầu. Riêng vị trí Giám đốc vận hành, thành phố định hướng mời nhân sự quốc tế từng làm việc tại các trung tâm tài chính lớn trong khu vực và thế giới.

Trong nhóm này, sự xuất hiện của Nasdaq được đánh giá là điểm nhấn đặc biệt. Nasdaq là một trong những sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới, gắn liền với hệ sinh thái tài chính - công nghệ và dữ liệu toàn cầu. Việc Nasdaq tham gia ngay từ giai đoạn đầu cho thấy định hướng kết nối Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Cùng nhóm này còn có VinaCapital, MB Bank, Vietcombank và VietinBank. Đây là các định chế tài chính chủ lực của Việt Nam, có kinh nghiệm sâu trong lĩnh vực ngân hàng thương mại, đầu tư, quản lý vốn và kết nối dòng vốn quốc tế.

Nhóm này quy tụ các tên tuổi lớn trong lĩnh vực tài sản số và công nghệ tài chính, gồm Binance, Circle, Liên minh Onchain, Dragon Capital và Tether.

Sự tham gia của nhóm này phản ánh định hướng thử nghiệm có kiểm soát các mô hình tài chính thế hệ mới, tài sản số, công nghệ chuỗi khối và thanh toán số, phù hợp với trụ cột thể chế linh hoạt mà Trung tâm tài chính quốc tế đang hướng tới.

Ở mảng hạ tầng, TP.HCM lựa chọn các đối tác có năng lực triển khai các dự án quy mô lớn và kinh nghiệm quốc tế như REE, liên doanh Cathay United và Pension One Group.

Nhóm này đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hạ tầng kỹ thuật, không gian làm việc, cũng như các dịch vụ hỗ trợ cần thiết để Trung tâm tài chính quốc tế vận hành ổn định và bền vững.

Danh sách giai đoạn đầu còn có sự góp mặt của các tập đoàn công nghệ lớn gồm Viettel, TikTok và FPT.

Sự hiện diện của nhóm công nghệ cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của dữ liệu, nền tảng số và chuyển đổi số trong cấu trúc của một trung tâm tài chính hiện đại, không chỉ dừng ở các dịch vụ tài chính truyền thống.

1e09_thanhf-vien-176629183994865.jpg
Lễ công bố Thành viên Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM. Ảnh: VGP

Theo định hướng được TP.HCM công bố, Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố phát triển dựa trên ba trụ cột chính: thể chế linh hoạt với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát; hạ tầng tài chính – công nghệ hiện đại cho các mô hình tài chính thế hệ mới; và lợi thế chi phí cạnh tranh gắn với nền kinh tế thực, đặc biệt là công nghiệp, logistics và khu thương mại tự do.

Từ cấu trúc này, Trung tâm tài chính quốc tế được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa dòng vốn quốc tế với nền kinh tế trong nước, hỗ trợ tái cấu trúc và nâng cấp các dòng vốn FDI hiện hữu, đồng thời thu hút vốn đầu tư gián tiếp, vốn đổi mới sáng tạo và nguồn vốn dài hạn.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam không chỉ là một không gian tài chính thuần túy, mà còn là biểu tượng cho tư duy phát triển mới, tinh thần dám thử nghiệm, dám đổi mới và dám bứt phá, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu.

Hùng Nguyễn