Thị trường vốn

Cổ phiếu châu Á tăng điểm, nhà đầu tư chờ tín hiệu kinh tế từ Mỹ

Văn Tùng 22/12/2025 - 11:45

Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt khởi sắc trong phiên giao dịch sáng 22/12, nối tiếp đà tăng của Phố Wall, trong bối cảnh giới đầu tư toàn cầu đang theo dõi sát các dữ liệu kinh tế quan trọng sắp được công bố từ Mỹ.

Tâm lý lạc quan được củng cố khi các dự báo cho thấy nền kinh tế Mỹ có khả năng duy trì đà tăng trưởng khá vững trong quý III/2025. Điều này giúp nhà đầu tư tạm thời gác lại những lo ngại về rủi ro, đồng thời duy trì dòng tiền vào thị trường cổ phiếu, đặc biệt là tại các thị trường châu Á - Thái Bình Dương.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng mạnh 1,5%, tương đương hơn 580 điểm, lên 39.245,50 điểm. Đồng yen tiếp tục suy yếu đã hỗ trợ đáng kể cho nhóm doanh nghiệp xuất khẩu, giúp cải thiện lợi nhuận quy đổi và trở thành động lực chính cho đà tăng của thị trường Tokyo.

Ở các thị trường lớn khác trong khu vực, chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,4%, lên 3.124,15 điểm, trong khi Hang Seng của Hong Kong tăng 0,5%, đạt 18.520,30 điểm. Trên bình diện rộng, chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) tăng 0,3%.

vna-potal-chung-khoan-chau-a-phu (1)
Sàn giao dịch chứng khoán Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Thị trường Hàn Quốc ghi nhận diễn biến nổi bật nhất khi chỉ số KOSPI tăng tới 1,8%, nhờ tâm lý hưng phấn trước triển vọng lợi nhuận tích cực của các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Trong khi đó, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,3%.

Theo nhận định của TD Securities, các quỹ cổ phiếu toàn cầu đã ghi nhận dòng vốn vào kỷ lục 98 tỷ USD trong tuần trước, chủ yếu đổ vào thị trường Mỹ. Các quỹ đầu tư cổ phiếu Trung Quốc cũng ghi nhận tuần hút vốn lớn thứ ba kể từ đầu năm 2025, trong khi thị trường mới nổi chứng kiến mức hút vốn mạnh nhất kể từ tháng 4/2025.

Về triển vọng kinh tế Mỹ, nhiều tổ chức dự báo GDP quý III/2025 có thể tăng khoảng 3,2%. Động lực tăng trưởng đến từ việc kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh sau giai đoạn doanh nghiệp Mỹ đẩy mạnh tích trữ hàng hóa hồi đầu năm nhằm phòng ngừa rủi ro thuế quan mới.

Tuy vậy, giới phân tích vẫn giữ quan điểm thận trọng. Các chuyên gia của Bank of America cho rằng tâm lý nhà đầu tư đang tiến dần vào vùng “quá nóng”. Chỉ số đo lường tâm lý thị trường do tổ chức này xây dựng đã tăng lên 8,5 điểm - mức thường được xem là tín hiệu cảnh báo khả năng điều chỉnh trong ngắn hạn.

Tại Phố Wall, chỉ số S&P 500 tăng thêm 0,2%, trong khi Nasdaq tăng 0,3%, phản ánh tâm lý “sợ bỏ lỡ cơ hội” (FOMO) vẫn đang chi phối thị trường, bất chấp những lo ngại về định giá.

Một điểm đáng chú ý khác là đà suy yếu của đồng yen vẫn tiếp diễn, ngay cả sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nâng lãi suất lên 0,75% - mức cao nhất trong vòng 30 năm. Diễn biến này gây áp lực lên thị trường trái phiếu chính phủ Nhật Bản và tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới đầu tư trước thềm công bố biên bản họp chính sách của BoJ vào ngày 24/12, cũng như bài phát biểu của Thống đốc Kazuo Ueda dự kiến diễn ra sau kỳ nghỉ Giáng sinh.

Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán trong phiên sáng 22/12 cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Chỉ số VN-Index tăng 16,65 điểm, tương đương 0,98%, lên 1.720,96 điểm; trong khi HNX-Index tăng 1,52 điểm (0,6%) lên 255,49 điểm, cho thấy tâm lý nhà đầu tư trong nước tiếp tục được cải thiện theo xu hướng chung của thị trường khu vực.

Văn Tùng