Toàn cảnh

Thủ tướng chỉ rõ 6 nhiệm vụ tiên phong của ngành Công Thương

Sơn Nguyễn 20/12/2025 10:03

Để góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao, khoảng 10%, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành Công Thương chủ động nắm bắt xu thế vận động của thế giới, đổi mới tư duy và đi đầu, dẫn dắt trong những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế.

Chiều 19/12, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Công Thương năm 2025, giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp quan trọng của ngành trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ.

Theo Thủ tướng, giai đoạn vừa qua, Việt Nam chịu tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19, đứt gãy chuỗi cung ứng, gián đoạn thương mại toàn cầu, cạnh tranh chiến lược gia tăng và những hệ lụy ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, nền kinh tế vẫn giữ vững ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn.

Trong thành công chung ấy, ngành Công Thương giữ vai trò nền tảng và động lực quan trọng, không chỉ đối với lĩnh vực công nghiệp và thương mại mà còn lan tỏa sang nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác.

Người đứng đầu Chính phủ khái quát những kết quả nổi bật của ngành bằng 35 chữ: “Công nghiệp tăng trưởng có chiều sâu; thương mại mở rộng và nâng cao; thị trường đa dạng, bền vững; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; tổ chức cán bộ tinh gọn, mạnh”.

ttg-2-01.png
Thủ tướng tin tưởng trong năm 2026, ngành Công Thương sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước. Ảnh: Thạch Lam

Cụ thể, công nghiệp phục hồi và tăng trưởng khoảng 9,5%; riêng ngành chế biến, chế tạo tăng 10,6%, mức cao nhất trong 5 năm qua. Hoạt động thương mại tiếp tục mở rộng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 920 tỷ USD, phản ánh nỗ lực lớn của doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều bất ổn. Xuất khẩu được mở rộng theo hướng đa dạng hóa thị trường, giảm dần sự phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

Công tác tổ chức cán bộ cũng được chú trọng với việc cơ cấu lại, tinh giản bộ máy, phân công, phân nhiệm rõ ràng hơn, gắn trách nhiệm với thẩm quyền, thời gian và kết quả cụ thể.

Bước sang giai đoạn tới, Thủ tướng yêu cầu ngành Công Thương theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, đặc biệt là ba xu hướng lớn đang nổi lên.

Thứ nhất, xu hướng phân tách, phân mảnh trong kinh tế và thương mại toàn cầu ngày càng rõ nét.

Thứ hai, tăng trưởng kinh tế và thương mại thế giới chậm lại, các mô hình phát triển cũ bộc lộ nhiều hạn chế, chủ nghĩa đa phương đối mặt với nhiều thách thức.

Thứ ba, xu hướng phát triển xanh, phát triển bền vững và chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu khách quan, mang tính chiến lược lâu dài.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy các động lực truyền thống song song với động lực mới, trong đó ngành Công Thương phải tiên phong ở 6 nhiệm vụ lớn.

Một là, tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hai là, tiên phong trong phát triển nhanh và bền vững, gắn với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Ba là, tiên phong trong đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bốn là, tiên phong trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Năm là, tiên phong trong cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Sáu là, tiên phong trong xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành.

Thủ tướng lưu ý, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay không chỉ dừng ở máy móc, thiết bị mà phải gắn với công nghệ mới, kinh tế số và kinh tế xanh. Chuyển đổi số cần song hành với việc xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác. Việc đa dạng hóa thị trường không phải “có gì bán nấy”, mà phải bán đúng sản phẩm thị trường cần, qua đó nâng cao giá trị gia tăng cho hàng hóa Việt Nam.

Người đứng đầu Chính phủ bày tỏ tin tưởng rằng, với tinh thần đổi mới, khát vọng, đoàn kết và sáng tạo, ngành Công Thương trong năm 2026 và các năm tiếp theo sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, giữ vai trò đầu tàu trong nhiều lĩnh vực, qua đó đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Sơn Nguyễn