TP.HCM phát huy vai trò tuyên giáo, dân vận trong giai đoạn phát triển mới
Sáng 19/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Tham luận tại hội nghị với chủ đề “Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy trong xây dựng chính quyền đô thị hai cấp hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và những vấn đề đặt ra đối với công tác tuyên giáo, dân vận”, bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhấn mạnh: trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới, công tác tuyên giáo và dân vận tiếp tục giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.
Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, trong năm 2025, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã bám sát các nghị quyết, chủ trương, kết luận của Trung ương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền đô thị hai cấp theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Quá trình này được triển khai đồng bộ với công tác tuyên truyền, góp phần tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Thành phố đặc biệt chú trọng tuyên truyền các chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về mục tiêu, định hướng phát triển TP.HCM trong nhiệm kỳ mới. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức, thành phố từng bước khơi dậy lòng tự hào, tinh thần trách nhiệm của người dân đối với vai trò, sứ mệnh xây dựng và phát triển TP.HCM trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có chất lượng sống cao.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận trong bối cảnh mới, Thành ủy TP.HCM tập trung triển khai bốn nhóm giải pháp trọng tâm.
Thứ nhất, đối với hệ thống chính trị, Thành ủy giao bí thư cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc quán triệt, tuyên truyền, thuyết phục, tạo sự đồng thuận khi triển khai các đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền mới. Cán bộ, đảng viên được yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương, bảo đảm giải quyết hài hòa các chính sách liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời duy trì hoạt động thông suốt của bộ máy trong điều kiện tinh gọn.
Thứ hai, đối với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, thành phố chủ động cung cấp thông tin cho đội ngũ phóng viên báo chí, báo cáo viên, tuyên truyền viên; định hướng nội dung tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, đầy đủ, tập trung vào những vấn đề gắn trực tiếp với người dân và doanh nghiệp, cũng như hoạt động của chính quyền đô thị hai cấp. TP.HCM duy trì giao ban báo chí hằng tuần, kịp thời cung cấp thông tin, giải đáp các vấn đề dư luận quan tâm, đồng thời tiếp nhận phản hồi để hoàn thiện việc triển khai mô hình chính quyền mới.
Song song đó, thành phố tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo 35; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xử lý nghiêm các hành vi tung tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá trên không gian mạng, không để phát sinh “điểm nóng”. Thành phố cũng áp dụng mạnh mẽ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong tiếp nhận thông tin, phân tích dư luận xã hội, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo.
Thứ ba, TP.HCM tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với đẩy mạnh công tác dân vận, bảo đảm các nhiệm vụ thường xuyên không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội được phát huy, nhất là trong việc lấy ý kiến nhân dân đối với các vấn đề quan trọng của thành phố. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được triển khai gắn với các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Thứ tư, thành phố tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận và nhân sự của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. TP.HCM tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức ngay sau sáp nhập; xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt tại 100% xã, phường, đặc khu; đồng thời đầu tư hạ tầng số, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ tốt công tác tuyên giáo và dân vận.
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định, xây dựng mô hình chính quyền đô thị hai cấp hiện đại, hiệu lực, hiệu quả là một quá trình đổi mới sâu sắc, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác tuyên giáo và dân vận. Trong thời gian tới, Thành ủy TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để thành phố phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của người dân.