Bình luận

Thị trường dầu mỏ khởi sắc khi rủi ro địa chính trị leo thang

Văn Sơn 18/12/2025 - 17:43

Giá dầu tại thị trường châu Á tăng phiên thứ hai liên tiếp trong ngày 18/12, trong bối cảnh các căng thẳng địa chính trị liên quan đến Venezuela và Nga gia tăng, qua đó lấn át những lo ngại kéo dài về tình trạng dư cung trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Vào khoảng 15 giờ 05 phút (giờ Singapore), giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 2/2026 tăng 0,9%, lên mức 60,19 USD/thùng. Cùng thời điểm, giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giao tháng 1/2026 tăng 1%, đạt 56,49 USD/thùng.

Trước đó trong phiên, giá dầu Brent từng tiến sát mốc 61 USD/thùng, song đà tăng đã thu hẹp sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump không đề cập đến tình hình Venezuela trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, khiến thị trường tạm thời hạ bớt kỳ vọng về các động thái cứng rắn hơn từ Washington.

Yếu tố hỗ trợ chính cho đà tăng của giá dầu xuất phát từ việc Mỹ trong tuần này đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu chở dầu của Venezuela. Tổng thống Trump cáo buộc quốc gia Nam Mỹ này đã tước đoạt trái phép “các quyền năng lượng” của Mỹ. Động thái trên, cùng với vụ bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi trước đó, đã làm dấy lên lo ngại sâu sắc về nguy cơ gián đoạn các dòng chảy xuất khẩu dầu.

155312-tap-doan-saudi-aramco-bao (1)
Thị trường dầu mỏ khởi sắc khi rủi ro địa chính trị leo thang. Ảnh: TTXVN

Theo các nguồn tin thân cận, hệ thống kho chứa và đội tàu chở dầu tại các cảng của Venezuela đang nhanh chóng tiến gần đến giới hạn công suất. Trong kịch bản xấu nhất, Tập đoàn dầu khí quốc gia Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), hiện sản xuất gần 1 triệu thùng/ngày, có thể buộc phải đóng cửa một số giếng dầu, làm trầm trọng thêm rủi ro nguồn cung.

Song song đó, giới đầu tư cũng theo dõi sát khả năng Mỹ gia tăng sức ép đối với Nga. Washington đang chuẩn bị một vòng trừng phạt mới nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga nếu Tổng thống Vladimir Putin không chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Các biện pháp được cân nhắc bao gồm siết chặt kiểm soát “hạm đội bóng tối” và các thương nhân hỗ trợ hoạt động xuất khẩu dầu của Nga.

Dù ghi nhận sự phục hồi trong ngắn hạn, giá dầu vẫn đang giảm khoảng 20% tính từ đầu năm đến nay, phản ánh mối lo kéo dài rằng nguồn cung toàn cầu có thể vượt xa nhu cầu.

Đầu tuần này, giá dầu WTI thậm chí đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2021. Tuy nhiên, theo ông Mukesh Sahdev - Giám đốc điều hành XAnalysts Pty, diễn biến hiện tại chưa đủ cơ sở để thị trường bước vào một làn sóng bán tháo diện rộng.

Văn Sơn