Toàn cảnh

Đồng USD phục hồi nhẹ trên thị trường ngân hàng

Văn Tùng 17/12/2025 - 09:53

Tỷ giá hôm nay (17/12) giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) ghi nhận xu hướng tăng trở lại, sau giai đoạn đi ngang và điều chỉnh nhẹ trước đó. Diễn biến này phản ánh sự thận trọng của thị trường trong bối cảnh đồng USD quốc tế có dấu hiệu phục hồi, trong khi nhu cầu ngoại tệ trong nước duy trì ở mức ổn định vào giai đoạn cuối năm.

Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm ngày 17/12 được điều chỉnh lên mức 25.146 VND/USD, tăng 5 đồng so với sáng 16/12. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 26.403 VND/USD, trong khi tỷ giá sàn là 23.889 VND/USD.

Cùng thời điểm, tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) được niêm yết ở mức 23.934 VND/USD ở chiều mua vào và 26.348 VND/USD ở chiều bán ra, phản ánh định hướng điều hành linh hoạt nhằm ổn định thị trường ngoại hối.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trên thị trường ngân hàng thương mại, lúc 8h20 sáng, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.123 - 26.403 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 5 đồng ở cả hai chiều so với sáng hôm qua. Mức điều chỉnh này cho thấy các ngân hàng đã bắt đầu phản ánh xu hướng tăng nhẹ của tỷ giá trung tâm cũng như diễn biến của đồng USD trên thị trường quốc tế.

Tại BIDV, tỷ giá USD cũng được niêm yết ở cùng mức 26.123 - 26.403 VND/USD (mua vào - bán ra). Tuy nhiên, mức tăng có sự phân hóa rõ rệt hơn khi giá mua vào tăng 13 đồng, trong khi giá bán ra tăng 5 đồng so với ngày 16/12. Diễn biến này phần nào cho thấy nhu cầu mua USD tại ngân hàng có xu hướng nhích lên.

Đối với đồng Nhân dân tệ (NDT), tỷ giá cũng được điều chỉnh tăng nhẹ tại các ngân hàng lớn. Vietcombank nâng giá mua vào và bán ra thêm 5 đồng, lên mức 3.682 - 3.800 VND/NDT. Trong khi đó, BIDV tăng 7 đồng ở chiều mua vào và 6 đồng ở chiều bán ra, niêm yết tỷ giá NDT ở mức 3.689 - 3.795 VND/NDT (mua vào - bán ra).

Nhìn chung, diễn biến tỷ giá trong ngày 17/12 cho thấy thị trường ngoại hối trong nước vẫn đang được kiểm soát tương đối ổn định, dù đồng USD có dấu hiệu phục hồi nhẹ.

Trong thời gian tới, biến động tỷ giá nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), diễn biến lạm phát toàn cầu, cũng như nhu cầu ngoại tệ phục vụ hoạt động thanh toán và nhập khẩu vào giai đoạn cao điểm cuối năm.

Văn Tùng