Toàn cảnh

Bộ Tài chính thông tin về đề xuất tặng quà Tết cho người dân dịp Tết Nguyên đán

Tùng Nguyễn 15/12/2025 06:00

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk liên quan đến đề xuất Chính phủ tiếp tục quan tâm chính sách tặng quà cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước.

Kiến nghị này được Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến Bộ Tài chính trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Cử tri cho rằng việc tặng quà vào các dịp lễ, Tết có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đời sống nhân dân, đồng thời góp phần chia sẻ, động viên người dân trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều thách thức.

Phản hồi kiến nghị, Bộ Tài chính cho biết hằng năm, vào các dịp lễ, Tết quan trọng, Chủ tịch nước đều ban hành chính sách tặng quà đối với người có công với cách mạng, như dịp Tết Nguyên đán và Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Riêng năm 2025, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh 2/9, Chủ tịch nước đã ban hành quyết định tặng quà cho người có công với cách mạng với mức 500.000 đồng/người.

2_9_17564860897861341651223-1765.jpg
Dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua, Đảng và Nhà nước đã quyết định tặng quà cho toàn thể nhân dân với mức 100.000 đồng/người

Bên cạnh đó, dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua, Đảng và Nhà nước cũng đã quyết định tặng quà cho toàn thể nhân dân với mức 100.000 đồng/người, như một hình thức tri ân và chia sẻ niềm vui trong ngày lễ lớn. Chính sách này được triển khai trên phạm vi toàn quốc, bảo đảm công khai, minh bạch và kịp thời.

Theo Bộ Tài chính, việc ban hành các chính sách nói chung và chính sách tặng quà cho nhân dân nói riêng được thực hiện trên cơ sở chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước hàng năm. Do đó, Bộ Tài chính ghi nhận và tiếp thu ý kiến của cử tri, đồng thời cho biết sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét khi điều kiện ngân sách cho phép.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về việc tặng quà nhân dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, với tổng nguồn kinh phí hơn 10.700 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương.

Chính sách này áp dụng cho công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam đang cư trú tại Việt Nam, được chi trả thông qua tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng định danh điện tử VNeID hoặc trực tiếp bằng tiền mặt tại địa phương.

Liên quan đến dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Bộ Nội vụ trước đó đã đề xuất phương án nghỉ Tết Âm lịch kéo dài 9 ngày liên tục. Đây được xem là yếu tố thuận lợi để người dân có thêm thời gian nghỉ ngơi, sum họp gia đình, trong khi các đề xuất chính sách an sinh, trong đó có việc tặng quà Tết, tiếp tục được các cơ quan chức năng nghiên cứu, xem xét trên cơ sở nguồn lực ngân sách và chủ trương chung của Nhà nước.

Tùng Nguyễn