Toàn cảnh

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Nepal tại Việt Nam

Hùng Nguyễn 14/12/2025 13:00

Chiều 13/12, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp ông Dhan Bahadur Oli - Đại sứ không thường trú của Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal tại Việt Nam, nhân dịp Đại sứ sang trình Thư ủy nhiệm.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chúc mừng Đại sứ Dhan Bahadur Oli đã chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam sau khi trình Thư ủy nhiệm lên Chủ tịch nước Lương Cường.

Bộ trưởng đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu đời và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Nepal, đồng thời nhấn mạnh năm 2025 là dấu mốc quan trọng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Bộ trưởng bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương trong thời gian qua, đặc biệt sau chuyến thăm chính thức Nepal của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vào tháng 8/2025.

le-hoai-trung-1.jpg
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (phải) tiếp Đại sứ Nepal Dhan Bahadur Oli. Ảnh: BNG

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, những điểm tương đồng về văn hóa, tôn giáo, nhất là Phật giáo, cùng sự chia sẻ tầm nhìn chung đối với các vấn đề khu vực và quốc tế, đã và đang tạo nền tảng vững chắc, gắn kết tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp kéo dài nửa thế kỷ, Bộ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của mỗi nước nhằm thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất.

Bộ trưởng đề nghị Đại sứ tăng cường kết nối giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp và hiệp hội hai nước thông qua trao đổi đoàn, cũng như tổ chức các diễn đàn trực tuyến nhằm nâng cao hiểu biết lẫn nhau; sớm triển khai cơ chế tham vấn giữa hai Bộ Ngoại giao; xem xét đàm phán, ký kết các thỏa thuận quan trọng tạo khuôn khổ pháp lý ổn định cho hợp tác, trong đó có các thỏa thuận về thương mại và đầu tư.

Bộ trưởng cũng khuyến khích việc thiết lập quan hệ hợp tác giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với Phòng Thương mại và Công nghiệp Nepal, đồng thời nghiên cứu khả năng mở các đường bay thẳng hoặc các chuyến bay nối chuyến thuận lợi giữa hai nước. Nhân dịp này, Bộ trưởng đề nghị Chính phủ Nepal tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nepal sinh sống, học tập và kinh doanh.

Về phần mình, Đại sứ Dhan Bahadur Oli trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã dành thời gian tiếp và bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm, ủng hộ của phía Việt Nam đối với quan hệ song phương. Đại sứ thông tin khái quát về tình hình Nepal, cho biết nước này đang nỗ lực ổn định tình hình chính trị - xã hội và hướng tới tổ chức bầu cử vào đầu năm 2026. Đồng thời, Chính phủ và nhân dân Nepal đang tập trung triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu ra khỏi nhóm các nước kém phát triển vào năm 2027.

Đại sứ nhấn mạnh Lãnh đạo Nepal luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn học hỏi kinh nghiệm, mô hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đại sứ khẳng định sẽ xây dựng các kế hoạch cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, năng lượng, khoa học - công nghệ, văn hóa, du lịch, giáo dục và đào tạo, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt trong khuôn khổ Liên hợp quốc và các cơ chế quốc tế quan trọng.

Kết thúc buổi tiếp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chúc Đại sứ Dhan Bahadur Oli có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam, bày tỏ tin tưởng rằng với kinh nghiệm và tâm huyết của mình, Đại sứ sẽ đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Nepal.

Hùng Nguyễn