Kho Lạnh Kỷ Nguyên Mới vận hành tự động quy mô lớn tại Tây Ninh
Ngày 12/12, tại tỉnh Tây Ninh, Công ty CP Kho Lạnh Kỷ Nguyên Mới (NECS) tổ chức lễ khánh thành Kho Lạnh Kỷ Nguyên Mới, đồng thời đánh dấu 5 năm hình thành và phát triển của doanh nghiệp.
Sự kiện khẳng định bước chuyển quan trọng của NECS trong việc đầu tư hạ tầng logistics lạnh công nghệ cao, hướng tới xây dựng hệ sinh thái logistics toàn diện phục vụ chuỗi cung ứng nông sản - thủy sản Việt Nam.
Kho Lạnh Kỷ Nguyên Mới là một trong những kho lạnh tự động, thông minh có quy mô lớn hàng đầu Đông Nam Á, với sức chứa lên đến 110.000 pallet và diện tích sàn khoảng 18.000 m². Công trình được thiết kế và vận hành hoàn toàn tự động trong môi trường âm sâu, ứng dụng hệ thống robot, giá kệ thông minh và các thuật toán tối ưu dựa trên nền tảng dữ liệu số.

Toàn bộ quy trình từ đặt chỗ, nhập - xuất hàng, quản lý tồn kho, kiểm soát nhiệt độ đến truy xuất lịch sử lô hàng đều được thực hiện trên nền tảng số tích hợp Internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI). Cách tiếp cận này giúp NECS đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế, đồng thời phù hợp với định hướng chuyển đổi số và phát triển chuỗi cung ứng xanh.
Kho vận hành hệ thống đa dải nhiệt độ từ -22°C đến +25°C, đáp ứng nhu cầu bảo quản đa dạng các nhóm hàng như thủy sản, nông sản, thực phẩm chế biến và các mặt hàng có yêu cầu kiểm soát nhiệt độ nghiêm ngặt. Bên cạnh chức năng lưu trữ, Kho Lạnh Kỷ Nguyên Mới còn cung cấp chuỗi dịch vụ giá trị gia tăng gồm phân loại - chia chọn, đóng gói - dán nhãn, kiểm đếm theo đơn hàng, trung chuyển ra cảng biển và xử lý hồ sơ xuất nhập khẩu.
Đáng chú ý, đây là kho ngoại quan lạnh số đầu tiên được Cục Hải quan chấp thuận cho áp dụng, cho phép doanh nghiệp thực hiện các thủ tục ngoại quan nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và thời gian ngay tại kho. Hệ thống quản lý tập trung giúp khách hàng theo dõi lô hàng theo thời gian thực, kiểm soát toàn bộ hành trình logistics từ kho lạnh, kho ngoại quan, kho phân phối đến cảng biển quốc tế.
Song song với dịch vụ logistics, NECS phối hợp với các ngân hàng triển khai mô hình hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp thông qua quản lý hàng hóa cầm cố. Theo đó, doanh nghiệp có thể sử dụng chính lô hàng lưu trữ trong kho làm tài sản bảo đảm vay vốn. Nhờ hệ thống dữ liệu số hóa minh bạch và kết nối trực tiếp với ngân hàng, quá trình thẩm định và giải ngân được rút ngắn, góp phần duy trì dòng vốn phục vụ sản xuất - kinh doanh.
Theo ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch NECS, Nam A Bank là đơn vị cung cấp nguồn vốn tín dụng chính cho dự án kho lạnh tại Tây Ninh, đồng hành cùng doanh nghiệp trong chiến lược phát triển dài hạn.
Kho Lạnh Kỷ Nguyên Mới tọa lạc tại vị trí cửa ngõ kết nối miền Tây với TP.HCM và các cụm cảng biển lớn phía Nam. Lợi thế này giúp kho trở thành điểm trung chuyển thuận lợi cho dòng hàng từ vùng nguyên liệu ra thị trường xuất khẩu, đồng thời là đầu mối tiếp nhận hàng nhập khẩu phân phối ngược về khu vực, qua đó rút ngắn quãng đường vận chuyển, tối ưu chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Trong tầm nhìn dài hạn, NECS định hướng phát triển chuỗi logistics khép kín Cảng biển - Kho lạnh - Vận chuyển, hình thành hệ sinh thái “một điểm chạm” cho toàn bộ chuỗi cung ứng. Mô hình này được kỳ vọng góp phần nâng cấp hạ tầng logistics quốc gia, thúc đẩy phát triển bền vững khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ.
Với hạ tầng đạt chuẩn quốc tế, ứng dụng công nghệ hiện đại và định hướng phát triển dài hạn, Kho Lạnh Kỷ Nguyên Mới không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt của doanh nghiệp mà còn tạo nền tảng vững chắc để ngành nông nghiệp - thủy sản Việt Nam nâng cao giá trị gia tăng và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ chuỗi cung ứng toàn cầu.