Thủ tướng điện đàm với Tập đoàn Rosatom nhằm thúc đẩy hợp tác năng lượng nguyên tử
Chiều 11/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với ông Alexey Likhachev - Tổng giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử Liên bang Nga (Rosatom), nhằm trao đổi các định hướng và biện pháp tăng cường hợp tác phát triển ngành công nghiệp năng lượng nguyên tử tại Việt Nam.
Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Liên bang Nga, cũng như Liên Xô trước đây, đã có những đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp phát triển ngành năng lượng Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.
Sự hỗ trợ của Nga trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gồm nhiều thế hệ nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành, đã tạo nền tảng quan trọng cho quá trình hình thành và phát triển lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Việt Nam.
Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Liên bang Nga và xác định Nga là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu.

Thời gian qua, hai bên đã duy trì các hoạt động trao đổi, tiếp xúc tích cực ở nhiều cấp, kể cả cấp cao nhất. Thủ tướng cho biết ông đã có các cuộc gặp với Tổng thống và Thủ tướng Liên bang Nga, trong đó lãnh đạo hai nước cùng khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác thực chất, sớm triển khai các dự án cụ thể, phục vụ hiệu quả cho nhu cầu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Tổng giám đốc Alexey Likhachev sớm thăm lại Việt Nam và thông qua ông gửi lời thăm hỏi, chúc mừng Giáng sinh và năm mới tới Tổng thống và Thủ tướng Liên bang Nga. Thủ tướng đề nghị Rosatom tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tích cực hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.
Về phía Rosatom, Tổng giám đốc Alexey Likhachev bày tỏ cảm ơn Chính phủ Việt Nam và cá nhân Thủ tướng Chính phủ đã tin tưởng lựa chọn Nga là đối tác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Với vị thế là tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ hạt nhân và có bề dày hợp tác lâu dài với Việt Nam, Rosatom cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác, hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước.
Trên tinh thần chân thành, thiện chí và khẩn trương, hai bên đã trao đổi một số nội dung cụ thể liên quan đến phát triển ngành công nghiệp năng lượng nguyên tử Việt Nam. Thủ tướng và Tổng giám đốc Rosatom thống nhất chỉ đạo các cơ quan chức năng của hai nước tiếp tục hoàn thiện các chương trình, đề án và thỏa thuận hợp tác, sớm tiến tới ký kết và triển khai, trên cơ sở phương châm “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Rosatom tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển các trung tâm nghiên cứu hạt nhân; đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Đồng thời, hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ đời sống dân sinh như y học hạt nhân, chiếu xạ và các lĩnh vực liên quan.
Nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng, Tổng giám đốc Alexey Likhachev khẳng định Rosatom sẵn sàng chuyển giao công nghệ, thúc đẩy nội địa hóa các sản phẩm hạt nhân và hỗ trợ Việt Nam phát triển khoa học, công nghiệp hạt nhân, qua đó góp phần sử dụng năng lượng hạt nhân an toàn, hiệu quả cho mục tiêu hòa bình và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.