Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang: TP.HCM cần cơ chế đột phá để thúc đẩy khoa học - công nghệ
Chiều 9/12, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã có buổi gặp gỡ cộng đồng khoa học - công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, với chủ đề “TP.HCM hướng đến Trung tâm Kinh tế số, Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế”.
Tham dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đình Thắng; Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM Trương Minh Huy Vũ...
Tại buổi đối thoại, lãnh đạo thành phố đã lắng nghe nhiều ý kiến, sáng kiến từ các nhà khoa học, doanh nghiệp và chuyên gia về giải pháp, chính sách, nguồn lực nhằm thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia.

Phát biểu kết luận sự kiện, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang khẳng định phát triển khoa học - công nghệ là nhiệm vụ bắt buộc đối với TP.HCM, không chỉ phục vụ mục tiêu tăng trưởng mà còn là công cụ then chốt để giải quyết các vấn đề dân sinh cấp bách như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, phòng chống cháy nổ và bảo đảm an sinh xã hội.
Theo Bí thư Thành ủy, nếu làm tốt khoa học - công nghệ, chính các giải pháp công nghệ sẽ giúp thành phố tháo gỡ những bài toán khó trong quản trị và điều hành đô thị.
Để tạo động lực phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bí thư Thành ủy yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, đồng thời tham mưu, đề xuất những cơ chế đặc thù, phù hợp với điều kiện của thành phố. Trong đó, TP.HCM sẽ xem xét triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho các mô hình, công nghệ và sản phẩm mới.

Song song đó, thành phố định hướng phát triển “kinh tế tầm thấp” (Low-altitude Economy), khuyến khích nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng các thiết bị không người lái, robot và công nghệ liên quan phục vụ các lĩnh vực dân sinh, logistics, giám sát đô thị và cứu hộ, cứu nạn.
TP.HCM cũng bước đầu định hình bốn trung tâm phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo gồm: Đại học Quốc gia TP.HCM, Khu Công nghệ cao, khu vực Becamex - Bình Dương và khu vực trung tâm TP.HCM cũ. Đây được xem là những hạt nhân chiến lược, thu hút cộng đồng khoa học, doanh nghiệp công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong thời gian tới.
Một nội dung quan trọng được nhiều đại biểu đề cập là phát triển hệ sinh thái đầu tư cho đổi mới sáng tạo, đặc biệt là thu hút các quỹ đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước.
Trước các đề xuất về cơ chế ưu đãi thuế và hỗ trợ tài chính, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết dù chính sách miễn, giảm thuế thuộc thẩm quyền của Trung ương, trong phạm vi quyền hạn của mình, TP.HCM sẽ xem xét bố trí ngân sách để hỗ trợ thuế, miễn giảm các loại phí, chấp nhận rủi ro có kiểm soát đối với hoạt động đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo Bí thư Thành ủy, đầu tư mạo hiểm là lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi cách tiếp cận khác với đầu tư truyền thống. Việc chấp nhận tỷ lệ rủi ro nhất định là điều kiện cần thiết để tạo động lực cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư mạnh dạn tham gia.
Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị các đơn vị nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và cơ quan tham mưu mạnh dạn đề xuất các cơ chế, chính sách mới, kể cả những nội dung vượt thẩm quyền của thành phố.
“Những đề xuất thuộc thẩm quyền Trung ương, Thành phố sẽ tổng hợp và chủ động kiến nghị, thuyết phục để tháo gỡ rào cản thể chế,” Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
Kết thúc buổi gặp gỡ, ông Trần Lưu Quang kêu gọi cộng đồng khoa học và doanh nghiệp cùng chung khát vọng xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số tầm cỡ quốc tế, bắt đầu từ những việc cụ thể, thiết thực và khả thi ngay trong thực tiễn điều hành và sản xuất - kinh doanh.
Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều doanh nghiệp đã chung tay ủng hộ lập quỹ đầu tư mạo hiểm với tổng kinh phí 150 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Vingroup đóng góp 50 tỷ đồng, các tập đoàn khác như Hoa Sen, FPT, Becamex, VinaCapital, CMC, VNG, MoMo, CT Group… cùng đóng góp với mỗi tập đoàn 10 tỷ đồng.