Chứng khoán châu Á chịu áp lực điều chỉnh trước giờ Mỹ công bố dữ liệu lạm phát
Trong phiên giao dịch sáng 5/12, phần lớn thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm khi giới đầu tư giữ thái độ thận trọng trước thời điểm Mỹ công bố dữ liệu lạm phát quan trọng.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 nhanh chóng lùi 657,37 điểm (1,29%) xuống 50.371,05 điểm chỉ trong 15 phút đầu phiên. Đà điều chỉnh xuất hiện sau khi chỉ số này tăng hơn 1.700 điểm trong ba phiên liên tiếp, cộng hưởng với việc lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2007 - yếu tố khiến thị trường lo ngại Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể sớm thắt chặt chính sách.
Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi cũng chịu áp lực chốt lời, giảm 9,69 điểm (0,24%) xuống 4.018,82 điểm khi mở cửa.

Thị trường Trung Quốc mở đầu phiên giao dịch trong trạng thái tiêu cực, với Hang Seng tại Hong Kong giảm 0,4% xuống 25.833,11 điểm và Shanghai Composite tại Thượng Hải lùi nhẹ 0,07% còn 3.873,12 điểm.
Ở các thị trường khác trong khu vực, chứng khoán Sydney, Đài Bắc (Trung Quốc), Manila và Jakarta ghi nhận mức tăng nhẹ, trong khi Singapore và Wellington đồng loạt giảm.
Trên phạm vi toàn cầu, xu hướng tăng của tuần trước đang chững lại sau khi một số phát biểu từ quan chức Fed cho thấy cơ quan này có thể tiếp tục nghiêng về lập trường nới lỏng chính sách tiền tệ. Mọi sự chú ý hiện tập trung vào chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed dự kiến công bố vào cuối ngày 5/12 theo giờ Mỹ.
Nếu số liệu PCE thấp hơn dự báo, kỳ vọng về lộ trình giảm lãi suất của Fed trong năm 2026 có thể được củng cố mạnh mẽ. Hiện các nhà đầu tư đang định giá khoảng 90% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp ngày 10/12.
Ông Michael Hewson - chuyên gia của MCH Market Insights, nhận định nền kinh tế Mỹ vẫn cho thấy sự kiên cường dù thị trường lao động gần đây có dấu hiệu chậm lại. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng kỳ vọng giảm lãi suất đã phần nào được phản ánh vào giá thị trường; bất kỳ sự trì hoãn nào từ Fed có thể kích hoạt phản ứng tiêu cực đáng kể.
Tại thị trường trong nước, vào thời điểm 10 giờ 15 phút sáng 5/12, VN-Index tăng 9,65 điểm (0,56%) lên 1.746,89 điểm, trong khi HNX-Index giảm 0,99 điểm (0,38%) còn 261,32 điểm.