Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào
Sáng 2/12, Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2/12/1975 - 2/12/2025) đã diễn ra trọng thể tại Quảng trường That Luang, Thủ đô Vientiane. Tổng Bí thư Tô Lâm, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự, chia vui cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào trong sự kiện có ý nghĩa trọng đại này.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ôn lại dấu mốc lịch sử ngày 2/12/1975, khi lực lượng cách mạng và nhân dân Lào yêu nước đã tập hợp tại chính địa điểm này để giành chính quyền ở Vientiane, tuyên bố thành lập nước Lào, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự chủ và phát triển của đất nước.
Ông nhấn mạnh, chiến thắng cách mạng 50 năm trước là bước ngoặt làm thay đổi vận mệnh dân tộc, tạo tiền đề để Lào phát triển vững mạnh, hướng tới mục tiêu bảo đảm cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đặc biệt là sự đoàn kết trong sáng và liên minh chiến đấu của ba nước Đông Dương Lào - Việt Nam - Campuchia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào khẳng định nửa thế kỷ qua là chặng đường xây dựng và phát triển liên tục, gắn liền với tinh thần yêu nước, sự hy sinh của nhiều thế hệ và sự hỗ trợ quý báu từ các nước bạn bè. Đây là nền tảng để Lào tiếp tục kiên định mục tiêu phát triển độc lập, tự chủ, giữ vững bản sắc dân tộc và nâng cao vị thế quốc tế.
Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động phức tạp, Lào sẽ tiếp tục theo đuổi đường lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; tăng cường quan hệ với các nước đối tác chiến lược; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và phát triển hài hòa giữa kinh tế - xã hội - môi trường theo hướng xanh và bền vững.
Lào đặt mục tiêu đến năm 2055 - kỷ niệm 100 năm Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao, nền tảng kinh tế hiện đại, hệ thống chính trị vững mạnh và đời sống nhân dân các dân tộc được bảo đảm toàn diện.

Ngay sau phần diễn văn, các lực lượng vũ trang, bộ, ban, ngành và tổ chức chính trị - xã hội đã tham gia diễu binh, diễu hành trang nghiêm và hoành tráng, phản ánh những thành tựu mà đất nước Lào đạt được trong 50 năm qua.
Buổi lễ thu hút đông đảo người dân Lào tham dự, thể hiện niềm tự hào, lòng tin và kỳ vọng về tương lai tươi sáng của đất nước - một tương lai tiếp tục được xây dựng trên nền tảng hòa bình, độc lập, đoàn kết và thịnh vượng.