Thị trường vốn

Chứng khoán khu vực biến động trái chiều trước kỳ vọng Fed hạ lãi suất

Văn Sơn 01/12/2025 - 16:07

Thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch ngày 1/12 ghi nhận diễn biến phân hóa, khi giới đầu tư giữ tâm lý thận trọng và chờ đợi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng từ Mỹ - những yếu tố được đánh giá có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định điều hành lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Sau tuần tăng điểm ấn tượng trước đó, nhiều thị trường lớn tại châu Á tiếp tục duy trì sắc xanh. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,5% lên 25.993,28 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,7% lên 3.914,01 điểm. Gam màu tích cực cũng xuất hiện tại các thị trường Singapore và Bangkok.

Trong khi đó, nhiều thị trường khác lại chịu áp lực điều chỉnh. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm mạnh 1,9% xuống 49.303,28 điểm, phản ánh tác động từ việc đồng yen tăng giá trước kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể nâng lãi suất ngay trong tháng này. Đà giảm cũng xuất hiện tại Sydney, Seoul, Wellington, Manila, Mumbai và Đài Bắc.

chung-khoan-2.jpg
Màn hình điện tử hiển thị chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Dù biến động trái chiều, tâm lý chung của nhà đầu tư toàn cầu vẫn được hỗ trợ bởi khả năng Fed sớm cắt giảm lãi suất. Kỳ vọng này gia tăng mạnh vào cuối tháng 11 sau khi một số nhà hoạch định chính sách của Fed bày tỏ quan điểm ưu tiên bảo vệ thị trường lao động, thay vì tiếp tục thắt chặt để kiềm chế lạm phát. Ngoài ra, thông tin ông Kevin Hassett - cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Donald Trump, người ủng hộ chính sách hạ lãi suất đang là ứng viên sáng giá cho vị trí Chủ tịch Fed nhiệm kỳ tới cũng góp phần tạo tâm lý tích cực trên thị trường.

Dù xác suất Fed cắt giảm lãi suất lần thứ ba liên tiếp tại cuộc họp ngày 10/12 được giới giao dịch ước tính quanh mức 90%, nhà đầu tư vẫn hướng sự chú ý đến các báo cáo kinh tế sẽ công bố trong tuần. Những dữ liệu đáng chú ý bao gồm báo cáo việc làm khu vực tư nhân, chỉ số hoạt động dịch vụ và chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưu tiên sử dụng.

Tại Việt Nam, thị trường cũng ghi nhận diễn biến phân hóa tương tự khu vực. Chỉ số VN-Index kết phiên tăng 10,68 điểm, tương đương 0,63%, lên 1.701,67 điểm. Ngược lại, HNX-Index giảm 2 điểm, tương đương 0,77%, xuống còn 257,91 điểm. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư trong nước vẫn thận trọng trước những biến động từ thị trường tài chính quốc tế.

Văn Sơn