Thanh khoản mỏng, giá dầu vẫn hồi phục nhờ kỳ vọng đàm phán Nga - Ukraine
Giá dầu thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 27/11, bất chấp thanh khoản thấp do thị trường Mỹ nghỉ lễ Tạ ơn, khi giới đầu tư theo dõi sát triển vọng đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Nga và Ukraine.
Chốt phiên, dầu Brent kỳ hạn tăng 0,2% (21 US cent) lên 63,34 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng mạnh hơn, thêm 0,8% (45 US cent), đạt 59,10 USD/thùng. Khối lượng giao dịch ở mức thấp, phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường trong bối cảnh thiếu vắng dòng tiền lớn.
Ông Ole Hvalbye - chuyên gia phân tích hàng hóa tại ngân hàng SEB, nhận định thị trường đang giằng co giữa hy vọng về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình và sự hoài nghi về tiến triển thực tế của các nỗ lực ngoại giao. Yếu tố địa chính trị tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc định hình xu hướng giá dầu ngắn hạn.
Ở góc độ nguồn cung, ngân hàng Barclays cho rằng kỳ vọng về một lệnh ngừng bắn tiềm năng đã phần nào trung hòa những lo ngại xoay quanh rủi ro thiếu hụt nguồn cung, vốn phát sinh từ các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào các nhà sản xuất lớn của Nga.

Các nguồn tin trong ngành cho biết, OPEC và nhóm OPEC+ nhiều khả năng sẽ giữ nguyên hạn ngạch sản lượng tại cuộc họp dự kiến diễn ra ngày 30/11, đồng thời thống nhất một cơ chế đánh giá năng lực sản xuất tối đa của từng quốc gia thành viên. Ngoài ra, tám quốc gia chủ chốt trong OPEC+ được cho là sẽ tiếp tục duy trì chính sách tạm dừng tăng sản lượng ít nhất đến hết quý I/2026, sau giai đoạn nâng dần công suất trong năm nay. Động thái này được xem là nhằm bảo vệ mặt bằng giá trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu tăng trưởng còn thiếu bền vững.
Một yếu tố hỗ trợ quan trọng khác đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Mặt bằng lãi suất thấp hơn thường thúc đẩy hoạt động đầu tư và tiêu dùng, qua đó cải thiện triển vọng nhu cầu năng lượng toàn cầu.
Ông Kelvin Wong - chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại nền tảng giao dịch OANDA, nhận định thị trường dầu đang bước vào giai đoạn cuối năm với thanh khoản mỏng và thiếu vắng các động lực tăng giá mới. Theo ông, trừ khi Fed đưa ra thông điệp thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ vào cuộc họp ngày 10/12, giá dầu WTI có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp 56,80 - 60,40 USD/thùng cho đến hết năm.
Trong bối cảnh địa chính trị còn nhiều bất định và chính sách tiền tệ toàn cầu chưa rõ ràng, thị trường dầu mỏ được dự báo sẽ duy trì trạng thái giằng co, với các nhịp phục hồi mang tính kỹ thuật đan xen cùng tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư.