Toàn cảnh

Chủ tịch nước Lương Cường tham dự lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

Văn Hùng 27/11/2025 - 13:32

Sáng 27/11, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường đã tham dự Lễ kỷ niệm trọng thể 50 năm Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025) và đồng thời tưởng niệm 105 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13/12/1920 - 13/12/2025)

Buổi lễ do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và chính quyền Thủ đô Hà Nội phối hợp tổ chức.

Sự kiện có sự tham dự của nhiều nhân sĩ cấp cao: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các Ủy viên Bộ Chính trị - gồm Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng nhiều lãnh đạo trung ương, các ban, bộ, ngành, đoàn thể; đại diện lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, trí thức, phụ nữ, thanh thiếu niên, công nhân và đông đảo người dân Thủ đô.

Về phía Lào có bà Khamphou Ernthavanh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Lào tại Việt Nam; đại diện gia đình cố Chủ tịch Kaysone Phomvihane; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Việt Nam cùng đông đảo công dân và lưu học sinh Lào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

lao.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Trong diễn văn đọc tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, đồng thời chia sẻ niềm vui trước những thành tựu quan trọng mà Lào đã đạt được trong 50 năm qua.

Ông nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào được đặt nền móng bởi các lãnh tụ vĩ đại như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong, và đã được các thế hệ lãnh đạo cùng nhân dân hai nước gìn giữ, vun đắp bằng nỗ lực, tâm huyết và cả máu xương.

Chủ tịch nước khẳng định: quan hệ Việt - Lào là “mối quan hệ có một không hai trong lịch sử thế giới” - một tài sản vô giá và là nền tảng vững chắc để các thế hệ mai sau tiếp tục viết lên những trang mới về tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Ông nhấn mạnh rằng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn tự hào khi có một người bạn thủy chung, son sắt và chung chí hướng. Mỗi thắng lợi của cách mạng Việt Nam - từ đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây đến công cuộc xây dựng và phát triển hôm nay đều gắn liền với sự hỗ trợ quý báu và tình đoàn kết sâu sắc từ nhân dân Lào anh em.

Chủ tịch nước cam kết Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện con đường đổi mới, xây dựng và phát triển của đất nước Lào; đồng thời nỗ lực không ngừng để củng cố và phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt cùng mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trong mọi lĩnh vực.

Văn Hùng