VPI dự báo giá xăng giảm mạnh trong kỳ điều hành ngày mai
Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) dự báo giá bán lẻ xăng trong kỳ điều hành ngày mai (27/11) sẽ giảm mạnh, trong đó xăng E5 RON 92 có thể hạ tới 4% về khoảng 19.006 đồng/lít, còn xăng RON 95-III dự kiến giảm khoảng 3,8% xuống mức 19.759 đồng/lít.
Theo mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng công nghệ Machine Learning của VPI, nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không thực hiện trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán lẻ xăng trong kỳ này có thể giảm từ 3,8% đến 4% so với kỳ điều hành trước.
Ông Đoàn Tiến Quyết - chuyên gia phân tích dữ liệu của VPI, cho biết mô hình dự báo được xây dựng trên nền tảng mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN) kết hợp thuật toán học có giám sát. Theo kết quả tính toán, giá xăng E5 RON 92 có thể giảm tối đa 794 đồng/lít (tương đương 4%), còn xăng RON 95-III giảm khoảng 781 đồng/lít (3,8%).
Đối với các mặt hàng dầu, VPI dự báo giá dầu mazut có khả năng tiếp tục giảm khoảng 276 đồng/kg (tương đương 2%), xuống mức 13.454 đồng/kg. Giá dầu diesel và dầu hỏa dự kiến giảm nhẹ khoảng 0,7%, về lần lượt 19.677 đồng/lít và 20.138 đồng/lít. VPI cũng dự đoán Liên bộ Tài chính - Công Thương trong kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hoặc chi sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Trên thị trường quốc tế, trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 24/11 (giờ Mỹ), giá dầu Brent tăng 1,3% lên 63,37 USD/thùng, còn giá dầu WTI tăng 1,3% đạt 58,84 USD/thùng. Trước đó, trong phiên cuối tuần ngày 21/11, giá hai loại dầu chủ chốt đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 21/10.
Giá dầu thế giới phục hồi trong bối cảnh thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 12, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu tiêu thụ dầu.
Thống đốc Fed Christopher Waller cho rằng các dữ liệu hiện tại cho thấy thị trường lao động Mỹ đã suy yếu ở mức đủ để Fed cân nhắc tiếp tục hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Tuy nhiên, giới phân tích quốc tế vẫn chưa thống nhất về khả năng Fed thực sự hành động trong cuộc họp tháng 12, do các tín hiệu trái chiều gần đây về việc làm và tỷ lệ thất nghiệp.
Bên cạnh đó, triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine có thể mở đường cho việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu của Nga.
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), Nga là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới trong năm 2024, chỉ sau Mỹ. Tuy vậy, theo Reuters, doanh thu dầu khí của Nga trong tháng 11/2025 có thể giảm khoảng 35% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn khoảng 520 tỷ ruble (tương đương 6,59 tỷ USD), do giá dầu suy yếu và đồng ruble tăng giá.
Ở góc độ dài hạn, ngân hàng JPMorgan dự báo giá dầu Brent sẽ đạt khoảng 57 USD/thùng và giá WTI ở mức 53 USD/thùng vào năm 2027. Đồng thời, tổ chức này giữ nguyên dự báo giá Brent và WTI năm 2026 lần lượt ở mức 58 USD/thùng và 54 USD/thùng.