Việt Nam - Nhật Bản tăng cường hợp tác địa phương, mở rộng dư địa đầu tư
Sáng 25/11 tại Quảng Ninh, nhân dịp tham dự Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc làm việc với ông Yamamoto Ichita - Thống đốc tỉnh Gunma, ông Takebe Tsutomu - Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, cùng đoàn đại biểu các địa phương Nhật Bản.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian qua, thể hiện qua mức độ tin cậy chính trị cao và sự mở rộng hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực then chốt.
Trong bối cảnh hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi hợp tác địa phương là một trong những trụ cột quan trọng, mang tính đặc thù và thực chất của quan hệ song phương. Chính phủ Việt Nam sẵn sàng lắng nghe các đề xuất cụ thể, thẳng thắn từ phía các địa phương Nhật Bản nhằm đưa hợp tác đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Thủ tướng đề nghị các địa phương Nhật Bản tiếp tục cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết; đẩy mạnh trao đổi đoàn, tăng cường giao lưu nhân dân, qua đó thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa và du lịch.
Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ kêu gọi các địa phương Nhật Bản tích cực vận động doanh nghiệp mở rộng đầu tư vào Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao như công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu gắn hoạt động đầu tư với chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao năng lực khoa học - công nghệ và giá trị gia tăng trong các dự án hợp tác.
Khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và ổn định, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng thời đề nghị phía Nhật Bản tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh tại các địa phương của Nhật Bản.
Trong đó, trọng tâm là tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sở hữu công nghệ tiên tiến tại khu vực Kansai, đặc biệt là những đơn vị đang gặp khó khăn trong chuyển giao thế hệ nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất trong nước.

Song song với hợp tác đầu tư, Thủ tướng đề nghị các địa phương Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu của hai nước; thúc đẩy các chương trình nghiên cứu chung trong các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn và công nghệ lượng tử.
Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn phía Nhật Bản tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam đang học tập, lao động và sinh sống tại Nhật Bản, đồng thời duy trì và mở rộng các chương trình học bổng dành cho sinh viên Việt Nam trong thời gian tới.