Thị trường vốn

Cổ phiếu công nghệ bứt phá, kỳ vọng chính sách của Fed tiếp sức cho Phố Wall

Sơn Nguyễn 25/11/2025 08:00

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục duy trì đà hồi phục trong phiên giao dịch ngày 24/11, khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm cắt giảm lãi suất đã góp phần cải thiện mạnh tâm lý nhà đầu tư.

Diễn biến tích cực này diễn ra sau một tuần biến động mạnh, trong bối cảnh thị trường từng chịu áp lực từ lo ngại nguy cơ hình thành “bong bóng” cổ phiếu công nghệ.

Kết phiên tại New York, chỉ số Dow Jones tăng 0,5%, đạt 46.456,05 điểm. Chỉ số S&P 500 ghi nhận mức tăng mạnh hơn, tăng 1,6% lên 6.705,57 điểm. Đáng chú ý, Nasdaq Composite - đại diện nhóm cổ phiếu công nghệ bứt phá 2,7%, lên mức 22.872,01 điểm, cho thấy dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ với nhóm tài sản tăng trưởng.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Âu diễn biến thận trọng hơn. Chỉ số FTSE 100 tại London giảm nhẹ 0,1%, đóng cửa ở 9.534,91 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris lùi 0,3%, xuống 7.959,67 điểm. Riêng thị trường Frankfurt vẫn giữ được sắc xanh khi DAX tăng 0,6%, lên 23.239,18 điểm, bất chấp dữ liệu mới công bố cho thấy niềm tin kinh doanh tại Đức suy giảm mạnh hơn dự báo trong tháng 11.

co-phieu-cong-nghe-va-fed-giup-c.jpg
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: TTXVN phát

Tại Mỹ, nhóm cổ phiếu công nghệ lớn đóng vai trò dẫn dắt xu hướng. Nổi bật nhất là Alphabet, công ty mẹ của Google, sau khi sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) mới được giới chuyên môn đánh giá tích cực. Cổ phiếu Alphabet tăng mạnh 6,3%, cùng với đà đi lên của Apple và Tesla đã góp phần quan trọng giúp chỉ số Nasdaq tăng tốc trong phiên.

Theo ông Patrick O'Hare, chuyên gia phân tích tại chuyên trang tài chính Briefing.com, diễn biến tích cực của thị trường đã củng cố quan điểm rằng lĩnh vực AI vẫn duy trì sức hấp dẫn dài hạn đối với dòng vốn đầu tư. Đồng thời, ông cho rằng động lực chính của nhịp hồi phục hiện nay đến từ việc giới đầu tư đang điều chỉnh lại đánh giá trước đó về khả năng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 12.

Trước đó, trong phiên 21/11, chứng khoán Mỹ đã khởi sắc nhờ phát biểu mang tính hỗ trợ của ông John Williams - Chủ tịch Fed chi nhánh New York. Tiếp nối xu hướng này, đến ngày 24/11, Thống đốc Fed Christopher Waller cũng công khai bày tỏ quan điểm ủng hộ việc hạ lãi suất trong thời gian tới, với lập luận rằng thị trường lao động Mỹ vẫn chưa thực sự phục hồi vững chắc.

Hiện tại, sự chú ý của giới đầu tư toàn cầu đang tập trung vào báo cáo Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ, dự kiến được công bố trong ngày 25/11 (giờ địa phương). Đây được xem là dữ liệu quan trọng giúp thị trường đánh giá rõ hơn lộ trình chính sách tiền tệ của Fed trong giai đoạn cuối năm.

Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/11, chỉ số VN-Index tăng 13,05 điểm, tương ứng 0,79%, lên mức 1.667,98 điểm. Ngược lại, chỉ số HNX-Index giảm 1,91 điểm, tương đương 0,73%, xuống 261,22 điểm, cho thấy sự phân hóa giữa hai sàn tiếp tục duy trì.

Sơn Nguyễn