Quốc hội tưởng niệm đồng bào thiệt mạng do thiên tai, bão lũ
Sáng 24/11, trước khi bắt đầu chương trình làm việc, Quốc hội đã tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do thiên tai, bão lũ, đồng thời tiến hành quyên góp, ủng hộ nhân dân các vùng bị ảnh hưởng sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết, những ngày qua, mưa lũ lịch sử với tình trạng “lũ chồng lũ, bão chồng bão” đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và nhiều địa phương khác. Mặc dù Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương và lực lượng vũ trang đã tập trung cao độ cho công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, song do mưa lớn kéo dài, gió giật mạnh và lượng nước dồn về hạ lưu quá nhanh, thiệt hại vẫn ở mức rất nặng nề.

Theo số liệu thống kê ban đầu, đã có 91 người thiệt mạng, 11 người mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập, hư hỏng nghiêm trọng; hàng trăm nghìn hecta hoa màu bị tàn phá; hàng triệu gia súc, gia cầm bị nước lũ cuốn trôi. Những tổn thất này không chỉ gây thiệt hại lớn về vật chất mà còn để lại nỗi đau, sự mất mát sâu sắc đối với nhiều gia đình và cộng đồng dân cư vùng thiên tai.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người bị nạn, đồng thời bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ đối với những khó khăn, mất mát của chính quyền và nhân dân các địa phương chịu ảnh hưởng. Ông đề nghị toàn thể Quốc hội dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã thiệt mạng do thiên tai, bão lũ.
Nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định: dù thiên tai khốc liệt đến đâu rồi cũng sẽ qua đi, nhưng nghĩa tình đồng bào, truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam sẽ còn mãi. Quốc hội trân trọng ghi nhận, cảm ơn và biểu dương những nỗ lực không quản hiểm nguy, gian khó của lực lượng quân đội, công an và các lực lượng tại chỗ trong công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân dân vùng lũ.
Chia sẻ trách nhiệm và đồng hành với đồng bào vùng thiên tai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kêu gọi toàn thể đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội ủng hộ tối thiểu một ngày lương, chung tay cùng cả nước khắc phục hậu quả thiên tai. Văn phòng Quốc hội được giao khẩn trương tổng hợp nguồn kinh phí ủng hộ để sớm chuyển đến các địa phương bị thiệt hại.
Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đông đảo đại biểu Quốc hội đã trực tiếp tham gia quyên góp, thể hiện sự sẻ chia, trách nhiệm và tinh thần đoàn kết với đồng bào vùng thiên tai, bão lũ.