Toàn cảnh

Hôm nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận Luật Báo chí (sửa đổi) và nhiều dự án luật quan trọng

Nguyễn Hùng 24/11/2025 07:00

Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 24/11, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường, tập trung thảo luận đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và dự án Luật Báo chí (sửa đổi).

Trước đó, sáng 21/11 - ngày làm việc thứ 26 của kỳ họp, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Quốc hội đã họp toàn thể để nghe Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật Trí tuệ nhân tạo.

Cùng phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án luật này, tạo cơ sở quan trọng cho việc xem xét, hoàn thiện chính sách.

Cũng trong ngày 21/11, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ và dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi). Có 11 lượt đại biểu phát biểu, đa số ý kiến cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

nmh.jpg
Sáng 21/11, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đối với Luật Chuyển giao công nghệ, các đại biểu tập trung góp ý về giải thích thuật ngữ, xác định nhóm công nghệ khuyến khích chuyển giao, cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, quy định về góp vốn bằng công nghệ, quyền chuyển giao, thẩm quyền thẩm định công nghệ trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư, cũng như công tác đăng ký và giám sát hoạt động chuyển giao công nghệ.

Với Luật Công nghệ cao (sửa đổi), ý kiến thảo luận xoay quanh tiêu chí xác định công nghệ cao, công nghệ chiến lược; điều kiện đối với doanh nghiệp công nghệ cao; hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược; phát triển khu công nghệ cao; thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm công nghệ cao và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển lĩnh vực này.

Một số đại biểu đề nghị Chính phủ sớm xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nhằm bảo đảm tính đồng bộ, khả thi khi đưa các quy định mới vào thực tiễn. Kết thúc phần thảo luận, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã phát biểu giải trình, làm rõ nhiều vấn đề được đại biểu Quốc hội quan tâm.

Sau phiên họp toàn thể, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Tổ về dự án Luật Trí tuệ nhân tạo, tập trung làm rõ các nội dung liên quan đến khung pháp lý, phạm vi điều chỉnh và tác động của công nghệ AI đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Buổi chiều cùng ngày, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội tiếp tục họp toàn thể để thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã giải trình, làm rõ các vấn đề được nêu.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phá sản (sửa đổi). Có 8 lượt đại biểu phát biểu, tập trung góp ý về phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc mới, chính sách phục hồi doanh nghiệp, vai trò của Quản tài viên, thẩm quyền của Thẩm phán, quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan, thủ tục rút gọn và quy định về cấm đảm nhiệm chức vụ sau khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản.

Kết thúc nội dung này, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã phát biểu giải trình, làm rõ thêm các vấn đề đại biểu đặt ra.

Nguyễn Hùng