Toàn cảnh

Ngành Công Thương triển khai đồng bộ phương án ứng phó mưa lũ tại Trung Bộ

Sơn Nguyễn 23/11/2025 21:04

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông báo số 9247/BCT-ATMT ngày 23/11 về tình hình triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ, yêu cầu toàn ngành kích hoạt đồng bộ các phương án bảo đảm an toàn hạ tầng, ổn định thị trường và duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu.

Để chuẩn bị cho các tình huống bất lợi do thời tiết, các tập đoàn, tổng công ty lớn trong ngành Công Thương như Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)… đã chủ động ban hành công điện, văn bản chỉ đạo, tổ chức họp khẩn, đồng thời kiểm tra thực địa tại các điểm xung yếu có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi ngập lụt và sạt lở.

Riêng EVN tập trung cao độ nguồn lực để xử lý nhanh các thiệt hại do mưa lũ gây ra. Lãnh đạo Tập đoàn và các Tổng công ty Điện lực đã trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục sự cố lưới điện tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa, nhằm sớm cấp điện trở lại, bảo đảm an toàn cho sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.

image-17633027187451650600813.jpg
Ảnh minh họa. Ảnh: VGP

Tính đến 11h ngày 23/11, toàn bộ hệ thống trạm biến áp 110 kV và đường dây 110 kV đã được khôi phục. Các công ty điện lực tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đã hoàn tất công tác khôi phục cấp điện trên địa bàn quản lý.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công Thương, EVN đã huy động tối đa cán bộ, công nhân kỹ thuật từ nhiều đơn vị, triển khai phương án khắc phục theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình xử lý sự cố.

Ngày 21/11, Tổng công ty Điện lực miền Trung ban hành Công văn số 8643/EVNCPC-AT yêu cầu các đơn vị tại Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, cũng như doanh nghiệp có vốn góp của EVNCPC, đánh giá toàn diện rủi ro do ngập lụt kéo dài, chuẩn bị phương án kỹ thuật và nhân lực, sẵn sàng khôi phục cấp điện ngay sau khi nước rút.

Song song với công tác khắc phục hạ tầng, Bộ Công Thương đặc biệt chú trọng ổn định thị trường hàng hóa. Ngày 20/11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã ban hành Công văn số 3413/TTTN-VP yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường bám sát diễn biến cung - cầu, tổ chức túc trực, tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai để đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý.

Trọng tâm giám sát được đặt vào nhóm hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu và các loại vật liệu xây dựng phục vụ sửa chữa nhà cửa sau lũ, bao gồm gạch, ngói, tôn, sắt thép và vật tư hoàn thiện công trình.

Bộ Công Thương đồng thời yêu cầu các địa phương thường xuyên theo dõi biến động nguồn cung - giá cả, bố trí thương nhân dự trữ các mặt hàng thiết yếu như gạo, mì ăn liền, nước uống, thuốc men; kích hoạt hệ thống điểm bán hàng lưu động và điều phối lượng hàng từ các doanh nghiệp đầu mối vào khu vực bị ảnh hưởng.

Nguồn lương thực và hàng cứu trợ đã được xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ, ưu tiên cho các địa phương chịu thiệt hại nặng như Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và một số tỉnh lân cận. Các địa phương đã tiếp nhận, tổ chức phân phối bước đầu cho các hộ dân bị ngập sâu, thiếu lương thực và nước sinh hoạt.

Một số doanh nghiệp vận tải và hàng không cũng chủ động tổ chức vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí, góp phần rút ngắn thời gian tiếp cận các khu vực bị chia cắt.

Tại Khánh Hòa, do nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, việc đưa lương thực, nước uống và vật tư y tế vào một số địa bàn còn gặp nhiều khó khăn. Chính quyền địa phương đã thiết lập các điểm tập kết trung chuyển, phối hợp với doanh nghiệp và lực lượng cứu trợ để phân phối phù hợp với điều kiện thực tế.

Tại Gia Lai và Đắk Lắk, Sở Công Thương phối hợp với các doanh nghiệp phân phối, ưu tiên vận chuyển hàng thiết yếu vào vùng ngập, đồng thời tổng hợp, báo cáo nhu cầu khẩn cấp của các xã bị cô lập để kịp thời bổ sung nguồn lực.

Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương sẵn sàng kích hoạt kho dự trữ quốc gia và địa phương khi cần thiết, mở rộng các điểm bán hàng lưu động, tăng cường kiểm tra, giám sát giá tại chợ, siêu thị và kênh phân phối truyền thống. Các hành vi đầu cơ, tích trữ, trục lợi từ thiên tai sẽ bị xử lý nghiêm, nhằm bảo đảm ổn định thị trường, giữ vững an sinh và quyền lợi chính đáng của người dân.

Sơn Nguyễn