Toàn cảnh

Bộ Tài chính tăng tốc hỗ trợ khẩn cấp các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ

Văn Hùng 23/11/2025 09:40

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp tại nhiều tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Bộ Tài chính đã khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hỗ trợ kịp thời các địa phương ứng phó thiên tai và khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống người dân.

Theo đó, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương để hỗ trợ khẩn cấp bằng tiền cho các địa phương chịu thiệt hại nặng. Đồng thời, hệ thống dự trữ nhà nước được chỉ đạo chủ động chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị, lương thực và nhu yếu phẩm, sẵn sàng xuất cấp theo yêu cầu thực tiễn.

Về hỗ trợ tài chính, Bộ Tài chính đã đề xuất cấp tổng kinh phí 1.310 tỷ đồng cho bốn địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó: Đắk Lắk 380 tỷ đồng, Gia Lai 480 tỷ đồng, Khánh Hòa 250 tỷ đồng và Lâm Đồng 200 tỷ đồng, nhằm phục vụ công tác khắc phục hạ tầng, ổn định sản xuất và an sinh xã hội.

z7166023441918a58ec314d205e89797.png

Song song với nguồn lực tài chính, Bộ đã huy động khối lượng lớn hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân vùng thiên tai.

Tại Khánh Hòa, các mặt hàng đã được xuất cấp gồm: 1 xuồng cao tốc loại DT3, 6.000 phao tròn, 2.000 áo phao cứu sinh, 30 bè nhẹ cứu sinh, 3 tổ máy phát điện (02 máy công suất 30KVA và 01 máy 50KVA), 2 bộ máy khoan phá bê tông, 3 máy bơm nước chữa cháy và 3 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ. Ngày 20/11/2025, Bộ tiếp tục chỉ đạo xuất cấp khẩn cấp 2.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho địa phương này.

Tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Tài chính đã xuất cấp tổng cộng 3.759 tấn gạo trong các ngày 13 và 19/11/2025. Đồng thời, địa phương được bổ sung 5 xuồng cao tốc (03 xuồng loại DT3, 02 xuồng loại DT2), 2 máy phát điện công suất 50KVA, 12 máy bơm nước chữa cháy, 4 máy khoan phá bê tông, 380 bè nhẹ cứu sinh và 4.500 phao tròn.

Đối với tỉnh Gia Lai, ngày 20/11/2025, Bộ đã kịp thời xuất cấp 2.000 tấn gạo dự trữ quốc gia nhằm hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định sinh hoạt và sản xuất.

Bộ Tài chính khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thiên tai, phối hợp chặt chẽ với các địa phương và Bộ Nông nghiệp và Môi trường để chủ động điều phối, xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia theo nhu cầu thực tế. Đồng thời, Bộ sẽ tham mưu Chính phủ sử dụng linh hoạt nguồn dự phòng ngân sách trung ương, bảo đảm công tác khắc phục hậu quả mưa lũ được triển khai nhanh chóng, hiệu quả và đúng đối tượng.

Văn Hùng