VN-Index giảm nhẹ phiên cuối tuần, áp lực bán lan rộng
Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch cuối tuần trong trạng thái kém tích cực khi lực bán lan tỏa trên diện rộng, đặc biệt tập trung tại nhóm cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng. VN-Index giảm hơn 1 điểm, đóng cửa quanh mốc 1.655 điểm sau phần lớn thời gian vận động trong sắc đỏ.
Mở cửa phiên sáng, chỉ số tăng điểm nhờ quán tính từ phiên liền trước. Tuy nhiên, áp lực bán nhanh chóng xuất hiện khiến VN-Index đảo chiều giảm và lùi xuống dưới tham chiếu. Trong suốt buổi sáng, thị trường chủ yếu giằng co quanh vùng 1.640 điểm với thanh khoản duy trì ở mức thấp.
Bước sang buổi chiều, thị trường có thời điểm cải thiện nhờ lực đỡ từ nhóm bất động sản và một số cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index từng vượt nhẹ mốc tham chiếu trong phiên ATC nhưng không duy trì được lâu, trước khi quay đầu giảm trở lại khi kết thúc giao dịch.

Kết phiên, độ rộng thị trường nghiêng mạnh về phía giảm điểm với 204 mã điều chỉnh, chiếm hơn 57% số cổ phiếu niêm yết trên sàn HoSE.
Cổ phiếu ngành chứng khoán trở thành tâm điểm điều chỉnh của thị trường. VIX giảm 5,1% với giá trị giao dịch hơn 1.586 tỷ đồng, dẫn đầu toàn thị trường về thanh khoản và nằm trong nhóm tác động tiêu cực lớn nhất đến VN-Index.
Hàng loạt mã khác trong ngành như SSI, VCI, SHS, VND, MBS, EVF và FTS cũng đồng loạt giảm từ 1 - 2%, cho thấy áp lực chốt lời xuất hiện rõ nét sau giai đoạn tăng trước đó.
Nhóm ngân hàng ghi nhận sự phân hóa, song xu hướng chủ đạo vẫn là điều chỉnh. HDB giảm 1,9%, LPB mất 1,5%. Các cổ phiếu vốn hóa lớn như TCB, VCB, EIB, VIB và MBB giảm nhẹ quanh dưới 1%.
Đáng chú ý, nhóm ngân hàng có tới 5 đại diện nằm trong danh sách những cổ phiếu kéo giảm chỉ số mạnh nhất, gồm VCB, TCB, BID, HDB và LPB.
Ở chiều ngược lại, bộ ba VIC, VHM và VPL đóng vai trò cân bằng thị trường. VPL tăng mạnh 3,5%, VHM tăng 1,5% và VIC tăng 0,7%, góp phần hạn chế đà giảm của chỉ số chung.
Ngoài ra, các mã STB, FPT và VJC cũng ghi nhận diễn biến tích cực, hỗ trợ tâm lý thị trường trong những thời điểm nhạy cảm cuối phiên.
Giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt gần 20.100 tỷ đồng, tăng hơn 400 tỷ đồng so với phiên liền trước. Tuy vậy, thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp so với trung bình nhiều tháng và thị trường đã hơn nửa tháng chưa ghi nhận phiên giao dịch vượt mốc 1 tỷ USD.
Sau phiên mua ròng trước đó, khối ngoại quay lại bán ròng khoảng 588 tỷ đồng. VIX bị bán ròng mạnh nhất với quy mô hơn 700 tỷ đồng, tiếp đến là MBB và MWG. Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại tập trung giải ngân vào FPT và VPB.
Dù phiên cuối tuần giảm nhẹ, VN-Index vẫn kết tuần với mức tăng gần 19,5 điểm, đánh dấu tuần tăng thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, thanh khoản duy trì ở mức thấp cho thấy dòng tiền vẫn ở trạng thái thận trọng.
Dòng vốn có xu hướng luân chuyển vào các cổ phiếu có câu chuyện riêng, thay vì lan tỏa theo nhóm ngành lớn.
Trong báo cáo trước giờ giao dịch, Chứng khoán VPBank (VPBankS) khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục canh chốt lời từng phần, duy trì tỷ trọng cổ phiếu trong khoảng 40 - 60% danh mục, ưu tiên quản trị rủi ro tại các mã đã tăng nóng hoặc tiệm cận vùng kháng cự. Đồng thời, hạn chế mua đuổi trong bối cảnh thị trường chưa xuất hiện sự đồng thuận rõ nét về thanh khoản và nhóm dẫn dắt.