Toàn cảnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến thăm Kuwait, lên đường thăm chính thức Algeria

Hùng Nguyễn 19/11/2025 07:00

Chuyến thăm chính thức Algeria của Thủ tướng Phạm Minh Chính được kỳ vọng tạo động lực chính trị mạnh mẽ, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng và hiệu quả hơn giữa hai quốc gia có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu bền.

Trưa 18/11 theo giờ địa phương, ngay sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Kuwait, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Kuwait, lên đường thăm chính thức Cộng hòa Algeria Dân chủ Nhân dân theo lời mời của Thủ tướng Sifi Ghrieb.

Algeria là đối tác truyền thống và là một trong những quốc gia có mối quan hệ sâu sắc nhất với Việt Nam tại khu vực Bắc Phi. Suốt hơn 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Algeria luôn là người bạn thủy chung, dành nhiều hỗ trợ quý báu cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, cũng như tái thiết và phát triển đất nước.

Rsz_Screenshot_2025 (1)
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân kết thúc chuyến thăm chính thức Kuwait, lên đường thăm Algeria. Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Algeria chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1962. Từ đó đến nay, hai nước duy trì mối quan hệ chính trị - ngoại giao bền chặt, thường xuyên ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế. Cả hai có nhiều điểm tương đồng về mô hình phát triển, tiếp cận công nghệ và đều có nhu cầu hợp tác bổ trợ lẫn nhau, giúp quan hệ song phương ngày càng thực chất và hiệu quả.

Hiện Algeria là nền kinh tế lớn thứ ba châu Phi và đang đảm nhiệm vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2024 - 2025.

Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa đặc biệt, góp phần tạo động lực chính trị quan trọng để đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Algeria lên tầm cao mới. Đây là cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của cả hai bên, từ năng lượng, dầu khí, nông nghiệp, khai khoáng, chế biến thực phẩm đến công nghiệp chế tạo.

Bên cạnh đó, chuyến thăm còn mở ra cơ hội để hai bên thảo luận, ký kết các thỏa thuận hợp tác mới; khuyến khích doanh nghiệp tăng cường đầu tư, mở rộng thị trường; đa dạng hóa sản phẩm xuất nhập khẩu; củng cố các cơ chế hợp tác kinh tế; tổ chức các diễn đàn trao đổi thương mại và thúc đẩy các dự án liên doanh trong tương lai.

Hùng Nguyễn