Toàn cảnh

Quốc hội thảo luận dự án Luật Trí tuệ nhân tạo, hướng tới khung pháp lý toàn diện cho AI

Văn Hùng 18/11/2025 13:07

Tại phiên họp thứ 51 diễn ra chiều 17/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và cho ý kiến về dự án Luật Trí tuệ nhân tạo - một đạo luật mang tính chiến lược trong bối cảnh công nghệ AI đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Theo tờ trình, AI hiện đóng vai trò trung tâm trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mở ra nhiều cơ hội phát triển nhưng đồng thời đặt ra những thách thức mới về quản trị, đạo đức, an toàn và bảo vệ quyền con người. Các quy định pháp luật hiện hành chưa đủ bao quát nên cần thiết xây dựng một khung pháp lý mới, toàn diện và phù hợp với xu thế phát triển công nghệ.

Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo gồm 8 chương, 36 điều, nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời quản lý rủi ro theo mức độ ảnh hưởng và bảo đảm chủ quyền số.

7cfc41a93e1c43e68432da9cb4f1db60.png
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Quốc hội

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng nội dung dự thảo cơ bản phù hợp Hiến pháp và thống nhất với hệ thống pháp luật, song đề nghị tiếp tục rà soát để bảo đảm tính đồng bộ với các quy định liên quan trong Bộ luật Dân sự, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật…

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhận định việc xây dựng luật cần dựa trên tiếp cận quản lý rủi ro phù hợp với năng lực của Việt Nam. Ông lưu ý AI có thể tác động đến khả năng tư duy, ghi nhớ và kỹ năng học tập của con người, đặc biệt là trẻ em, do đó cần có giải pháp kiểm soát và định hướng sử dụng an toàn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Quốc hội đã ban hành Luật Công nghiệp công nghệ số, trong đó có quy định sơ bộ về AI. Tuy nhiên, để bắt kịp tốc độ phát triển của công nghệ, cần thiết xây dựng một đạo luật chuyên biệt, đầy đủ và thông thoáng hơn nhằm thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và phát triển hệ sinh thái AI tại Việt Nam. Ông nhấn mạnh AI, nếu được ứng dụng đúng hướng, sẽ trở thành động lực then chốt cho tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về chủ trương đầu tư hai chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035, gồm chương trình hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và chương trình chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Văn Hùng