Lương Văn Can

Giải thưởng Lương Văn Can lần thứ 11: Vinh danh 9 tài năng xuất sắc và khởi động mùa Giải lần thứ 12

Thy Huyền 18/11/2025 - 19:17

Sáng 18/11, Giải thưởng Lương Văn Can lần thứ 11 đã chính thức khép lại với lễ vinh danh 9 tài năng xuất sắc nhất, đồng thời mở ra mùa giải lần thứ 12 với định hướng tiếp tục bồi dưỡng thế hệ doanh nhân trẻ bản lĩnh - sáng tạo - nhân văn.

Được Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn khởi xướng từ năm 2011, Giải thưởng Lương Văn Can luôn kiên định với sứ mệnh nuôi dưỡng tri thức, đạo đức và tinh thần phụng sự cho sinh viên đại học trên toàn quốc.

Năm 2023, mùa giải thứ 11 thu hút hơn 2.000 sinh viên đến từ 17 trường đại học. Trải qua ba vòng thi, 20 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết và tham gia chương trình bồi dưỡng kéo dài một năm, gồm 47 môn học, cùng sự đồng hành của mentor cá nhân và mentor doanh nghiệp.

453-202511181738061.png
9 gương mặt xuất sắc đến từ các trường đại học tại TP.HCM nhận giải tài năng Lương Văn Can lần thứ 11- Ảnh: Quỳnh Lâm

Trong lễ vinh danh sáng nay, 9 tài năng Lương Văn Can đã chính thức được công bố. Các đề án nổi bật mùa giải lần thứ 11 trải rộng từ thời trang bền vững, nông nghiệp hữu cơ, tái chế phụ phẩm nông nghiệp, công nghệ AI đến mô hình kinh doanh nhân văn. Nhiều dự án được đánh giá cao bởi yếu tố sáng tạo, khả năng ứng dụng và tinh thần dám nghĩ dám làm.

Bạn Kiều Quốc An - một trong 9 tài năng được vinh danh đến từ trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM chia sẻ: “Tôi nhận thấy bản thân đã phát triển lên rất nhiều so với trước khi tham gia Giải thưởng. Tôi cảm thấy biết ơn và rất muốn tiếp tục cố gắng để có thể lan toả những giá trị tích cực đến các bạn trẻ hơn mình như cách tôi đã được nhận từ Giải thưởng này”.

453-202511181738062.png
Đại diện các doanh nghiệp, nhà tài trợ đồng hành cùng Giải thưởng Lương Văn Can lần thứ 11- Ảnh: Quỳnh Lâm

Ông Trần Hoàng - Tổng Biên tập Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng cho biết, thông qua chương trình này, ban tổ chức mong muốn góp phần vào xây dựng hình ảnh doanh nhân Việt Nam thời đại mới: Có tầm vóc trí thức - Có bản lĩnh hội nhập - Có đạo đức và trách nhiệm xã hội và có khát vọng dựng xây đất nước.

“Bối cảnh đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới, Đảng và Nhà nước quan tâm phát triển kinh tế tư nhân, TP.HCM đang quyết tâm trở thành trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo, một đô thị hiện đại và động lực phát triển của cả nước, vai trò của đội ngũ doanh nhân càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Những doanh nhân tương lai được tôn vinh hôm nay chính là những viên gạch góp phần xây dựng nền móng cho khát vọng ấy”, ông Trần Hoàng nhấn mạnh.

453-202511181738063.png
Ông Trần Hoàng trao tặng quà cảm ơn đến ông Lê Thắng Lợi - Trưởng đại diện văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam- Ảnh Quỳnh Lâm

Ông Lê Thắng Lợi - Trưởng đại diện văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam chia sẻ: “Bên cạnh các yếu tố để đem lại sự thành công cho những người làm kinh doanh thì sự dấn thân, mục tiêu, khát vọng, quyết tâm, sự kỷ luật thì sự tử tế với nhân viên, tử tế với cộng đồng với khách hàng và mọi người xung quanh cũng quan trọng”.

453-202511181738064.png
Trưởng Ban tổ chức cảm ơn đến các Thành viên Hội đồng Giải thưởng Lương Văn Can với những đóng góp tích cực- Ảnh: Quỳnh Lâm

Tại lễ vinh danh, Ban tổ chức cũng phát động mùa giải thứ 12. Năm nay, chương trình tiếp tục duy trì mục tiêu tìm kiếm những sinh viên có khát vọng cống hiến, đam mê kinh doanh, tố chất lãnh đạo để bồi dưỡng trở thành doanh nhân tài đức trong tương lai, có thể hoà nhập với môi trường kinh doanh quốc tế và cạnh tranh với các doanh nhân nước ngoài, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam, phát triển kinh tế TP.HCM nói riêng và đất nước nói chung.

Giải thưởng Lương Văn Can tiếp tục trở thành “vườn ươm những tư duy kinh doanh liêm chính”, đồng hành cùng thế hệ doanh nhân trẻ trên hành trình làm giàu gắn liền với trách nhiệm xã hội.

TS. Nhan Cẩm Trí - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM nhận định: “Giải thưởng Lương Văn Can là một chương trình vô cùng ý nghĩa và đáng quý. Đó là sự kiên trì và bền bỉ, quyết tâm của ban tổ chức cũng như các cộng sự, và cũng là tố chất cần có của những người làm chủ doanh nghiệp trong tương lai. Tôi mong rằng, các mùa sau sẽ lan toả tinh thần phụng sự, cống hiến quý giá này hơn nữa”.

453-202511181738065.png

Những đề án nổi bật từ 9 tài năng:

“Nì Clothes” của Kiều Quốc An (Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM): Mạng lưới thời trang cá nhân hóa cho giới trẻ, giúp giảm tồn kho và lãng phí vải trong ngành thời trang.

“Than hoạt tính từ vỏ đậu phộng Midori” của Nguyễn Thị Hoàng Diệu (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM): Giải pháp tái chế phụ phẩm nông nghiệp thành sản phẩm hữu ích, góp phần giảm rác thải.

“Dung dịch bảo quản nông sản hữu cơ” của Trần Anh Duy (Trường ĐH Công nghệ TP.HCM): Ứng dụng thành phần tự nhiên kéo dài tuổi thọ nông sản, hướng đến thị trường xuất khẩu.

“Umbellure” của Huỳnh Thị Phương Duyên (Trường ĐH Kinh tế - Luật): Mô hình kinh doanh ô gắn với bản sắc văn hóa Việt Nam, kết hợp yếu tố nghệ thuật và thương mại.

“MPC Predictive Maintenance” của Đỗ Sĩ Đăng (Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM): Giải pháp ứng dụng AI trong bảo trì máy móc, tối ưu năng suất và tiết kiệm chi phí.

“Từ Content đến Creator” của Trần Thái Học (ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM): Chiến lược hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận khách hàng qua video ngắn, xây dựng hệ sinh thái sáng tạo số.

“Mộc Hoa” của Hoàng Thụy Kim Ngân (Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG TP.HCM): Mô hình hoa tặng tái chế, thân thiện môi trường, tôn vinh tinh thần trao gửi văn minh “trao hoa bằng hai tay, nhận hoa bằng hai tay”.

“Khởi nguồn yêu thương” của Nguyễn Võ Thu Hương (ĐH Kinh tế TP.HCM): Mô hình kinh tế nhân văn, kết hợp sản xuất và thiện nguyện, lan tỏa giá trị sống tích cực.

“Greenwear” của Nguyễn Ngọc Thanh Nhàn - ĐH Kinh tế TP.HCM: Nền tảng thương mại điện tử thời trang secondhand, hướng đến tiêu dùng bền vững và bảo vệ môi trường.

Thy Huyền