Chính sách mới

Triển khai điện mặt trời thiếu thủ tục có thể bị phạt hàng chục triệu đồng

Văn Hùng 17/11/2025 13:24

Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Dự thảo đưa ra nhiều chế tài mạnh nhằm siết chặt việc phát triển điện mặt trời nói riêng và các hoạt động điện lực nói chung.

Theo đó, mức phạt tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm lên tới 100 triệu đồng với cá nhân và 200 triệu đồng với tổ chức. Bên cạnh phạt tiền, các cá nhân và đơn vị vi phạm sẽ phải thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục hậu quả theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Trong nhóm vi phạm liên quan đến giấy phép hoạt động điện lực, dự thảo quy định mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép hoặc không báo cáo với cơ quan cấp phép trong vòng 60 ngày.

Đối với tổ chức, hành vi không nộp báo cáo đúng hạn hoặc không điều chỉnh giấy phép trong vòng 30 ngày sau khi thay đổi các thông tin pháp lý như tên, trụ sở hay đăng ký doanh nghiệp có thể bị phạt từ 12 đến 20 triệu đồng. Các sai phạm như báo cáo thiếu, báo cáo sai hoặc không cung cấp thông tin khi được yêu cầu sẽ bị xử phạt từ 30 đến 40 triệu đồng.

2-chot-2-1714566428738666849557.png
Ảnh minh họa

Trong khi đó, việc để mất, làm hỏng giấy phép mà không báo cáo, hoặc cung cấp hồ sơ không trung thực có thể bị phạt từ 50 đến 70 triệu đồng. Những hành vi nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như sửa chữa, thuê hoặc mượn giấy phép, có mức phạt từ 90 đến 120 triệu đồng; còn các vi phạm như giả mạo giấy tờ, hoạt động khi giấy phép đã hết hạn hoặc không đáp ứng điều kiện kỹ thuật có thể bị phạt từ 130 đến 160 triệu đồng. Mức phạt cao nhất, từ 170 đến 200 triệu đồng, áp dụng với trường hợp hoạt động mà không có giấy phép hoặc thuộc diện phải thu hồi giấy phép.

Đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà, dự thảo quy định các trường hợp tự sản xuất - tự tiêu thụ có đấu nối vào lưới điện quốc gia và công suất dưới 100 kW sẽ bị cảnh cáo nếu không thực hiện việc gửi thông báo phát triển nguồn theo quy định hoặc thông báo không đúng, không đầy đủ nội dung. Nếu sau 10 ngày kể từ khi bị xử phạt mà vẫn tái phạm, mức phạt sẽ tăng lên, dao động từ 500.000 đến 1 triệu đồng đối với công suất đến 20 kW, và từ 2 đến 3 triệu đồng đối với công suất trên 20 kW đến dưới 100 kW.

Với các hệ thống có công suất từ 100 kW trở lên, mức phạt có thể từ 10 đến 20 triệu đồng nếu không gửi thông báo phát triển nguồn, lắp đặt và vận hành khi chưa có giấy chứng nhận đăng ký, hoặc gửi thông báo không đúng, không đầy đủ nội dung.

Các trường hợp không điều chỉnh giấy đăng ký phát triển nguồn khi có thay đổi, cản trở hoạt động phát triển điện, không cung cấp hướng dẫn kỹ thuật lắp đặt - đấu nối, mua điện dư sai đối tượng hoặc không tuân thủ lệnh điều độ, không trang bị hệ thống kết nối phục vụ giám sát và điều khiển cũng sẽ thuộc nhóm vi phạm bị xử phạt ở mức này.

Đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng hơn trong lĩnh vực điện tái tạo, dự thảo quy định mức phạt từ 80 đến 100 triệu đồng đối với trường hợp không tháo dỡ hoặc không hoàn thành việc tháo dỡ nhà máy điện mặt trời, điện gió theo đúng thời hạn, hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết trong quá trình khảo sát, đầu tư, xây dựng và vận hành các dự án điện gió ngoài khơi.

Đây là nhóm chế tài mạnh, thể hiện nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc chuẩn hóa quy trình phát triển các nguồn năng lượng mới, đảm bảo an toàn hệ thống điện và tuân thủ quy hoạch đã được phê duyệt.

Văn Hùng