Bản tin tổng hợp

Thủ tướng chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống mưa lũ tại miền Trung

Văn Sơn 17/11/2025 06:00

Ngày 16/11/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký thay Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 217/QĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa chủ động, khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó với đợt mưa lớn đang diễn biến phức tạp tại miền Trung.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, từ tối 16/11 đến ngày 18/11, khu vực Quảng Trị - Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, Gia Lai có khả năng ghi nhận lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, một số nơi có thể vượt 700 mm.

Hà Tĩnh, phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa dự kiến mưa 100 - 250 mm, trong khi nhiều khu vực phía Tây Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có thể đạt 50 - 100 mm, cục bộ trên 200 mm.

Từ ngày 16 đến 20/11, các lưu vực sông từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ ở mức báo động 2 đến 3, thậm chí có nơi vượt báo động 3. Đợt mưa này nối tiếp chuỗi mưa lớn kéo dài nhiều ngày, khiến nền đất suy yếu, nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt gia tăng. Thực tế, vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra ngày 14/11 tại thôn Pứt (xã Hùng Sơn, Đà Nẵng) ngay khi không có mưa đã cho thấy mức độ rủi ro rất cao tại khu vực miền Trung thời điểm này.

1 (1)
Ảnh minh họa

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa theo dõi sát diễn biến thời tiết, cập nhật, truyền tải thông tin kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh. Các địa phương phải rà soát, đánh giá và cảnh báo sớm những khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và ngập sâu; chủ động tổ chức di dời dân khi phát hiện dấu hiệu mất an toàn.

Công tác bảo đảm an toàn hồ đập được yêu cầu triển khai nghiêm túc, trong đó việc vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện phải căn cứ chặt chẽ vào tình hình mưa lũ thực tế nhằm giảm nguy cơ ngập lụt hạ du và bảo vệ công trình. Các lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm soát giao thông tại những điểm xung yếu, bố trí nhân lực hướng dẫn phương tiện, đồng thời xem xét cho học sinh nghỉ học và hạn chế di chuyển qua các khu vực nguy hiểm khi cần thiết.

Bên cạnh đó, các địa phương phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm tại những khu vực có nguy cơ bị chia cắt, bảo đảm khả năng ứng phó khi xảy ra cô lập kéo dài và kịp thời triển khai cứu hộ, cứu nạn.

Đối với các bộ, ngành trung ương, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo hệ thống dự báo khí tượng thủy văn theo dõi sát diễn biến mưa lũ, cung cấp thông tin sớm, chính xác cho cơ quan chức năng và người dân; đồng thời chủ trì bảo đảm an toàn hồ đập thủy lợi, phối hợp Bộ Công Thương chỉ đạo vận hành các hồ thủy điện an toàn, hiệu quả.

Bộ Xây dựng được yêu cầu triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn công trình xây dựng, kịp thời huy động lực lượng xử lý các điểm sạt lở, hư hỏng hạ tầng nhằm duy trì giao thông thông suốt trên những trục đường quan trọng. Bộ Công Thương có trách nhiệm kiểm tra an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện, cũng như các cơ sở sản xuất công nghiệp để hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Các lực lượng vũ trang gồm Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phải rà soát, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị và nhân lực để sẵn sàng hỗ trợ địa phương trong sơ tán dân, ứng phó lũ quét, ngập lụt và cứu hộ, cứu nạn.

Song song đó, các bộ Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch được giao chủ động phối hợp với địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai đối với lĩnh vực mình quản lý, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia được yêu cầu theo dõi sát diễn biến, chủ động điều phối lực lượng hỗ trợ các địa phương khi phát sinh tình huống khẩn cấp.

Các cơ quan báo chí chủ lực như VTV, VOV và TTXVN phải đẩy mạnh thông tin về tình hình mưa lũ, đồng thời hướng dẫn người dân các kỹ năng cần thiết để ứng phó với ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Công điện và báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh để Thủ tướng và Phó Thủ tướng xem xét chỉ đạo.

Văn Sơn