Kết nối trí thức Việt - Đức: Chung tay kiến tạo phát triển bền vững trong kỷ nguyên số
Từ ngày 14 đến 16/11, tại Trường Đại học Việt Đức (TP.HCM) diễn ra hội thảo “Hành trình 50 năm cựu sinh viên Việt Nam - Đức: Từ tiên phong đến phát triển bền vững trong kỷ nguyên số”.
Sự kiện do Trường Đại học Việt Đức phối hợp cùng Mạng lưới người Việt Nam du học tại Đức (VADA) và Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tổ chức, với sự tài trợ của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD), nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cộng hòa Liên bang Đức (1975 - 2025).
Hội thảo thu hút gần 80 đại biểu, bao gồm nhiều thế hệ cựu lưu học sinh Việt Nam từng học tập tại Đức, các chuyên gia đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, cùng chia sẻ kinh nghiệm và gợi mở các hướng hợp tác mới giữa hai quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu.

Tại hội thảo, ban tổ chức chính thức giới thiệu Mạng lưới người Việt Nam du học tại Đức (VADA). Đây là tổ chức quy tụ các thế hệ trí thức Việt Nam từng học tập, nghiên cứu hoặc tham gia hợp tác tại Đức, hướng đến xây dựng một cộng đồng tri thức gắn kết, có khả năng đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và cho quan hệ hữu nghị Việt - Đức.
Theo đó, VADA được kỳ vọng trở thành cầu nối thúc đẩy giao lưu học thuật, hợp tác nghiên cứu và phát triển các chương trình hợp tác trong giáo dục - khoa học, đồng thời mở rộng kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ thế hệ trẻ trên hành trình hội nhập quốc tế.
Ngày 15/11 là trọng tâm của chuỗi sự kiện, với nhiều phiên thảo luận quy tụ các diễn giả là cựu lưu học sinh Đức có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong các lĩnh vực chuyển đổi số, giáo dục, nghiên cứu khoa học và phát triển bền vững.
Các tham luận tập trung phân tích những xu hướng lớn của kỷ nguyên số, trong đó nổi bật là chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, chiến lược đào tạo nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế số và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có khả năng chống chịu trước các biến động toàn cầu.

Không khí trao đổi tại hội trường diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi, đối thoại và phản biện từ đại biểu tham dự. Các chia sẻ của diễn giả thể hiện rõ sự gắn bó của cộng đồng cựu du học sinh Việt - Đức với công cuộc phát triển của đất nước, đồng thời khẳng định giá trị của tri thức Đức trong nghiên cứu, công nghệ, giáo dục và quản trị hiện đại.
Bên cạnh những nội dung chuyên môn, các diễn giả còn chia sẻ hành trình nghề nghiệp của từng cá nhân, cách họ ứng dụng tri thức tiếp thu tại Đức vào công việc và các sáng kiến hợp tác song phương. Những câu chuyện này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của cộng đồng cựu lưu học sinh trong việc thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực và chuyển giao tri thức giữa hai nước.
Theo ban tổ chức, hội thảo là minh chứng cho sự trưởng thành của cộng đồng trí thức Việt - Đức sau nửa thế kỷ hợp tác và giao lưu. Đây cũng là diễn đàn để các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực chiến lược như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Thông qua sự kiện, cộng đồng cựu du học sinh Việt - Đức cam kết tiếp tục đồng hành cùng các chương trình hợp tác giáo dục, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, qua đó hỗ trợ mục tiêu phát triển bền vững và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.