Chất lượng cam kết, hợp tác và hành động sẽ là thước đo cho sự thành công của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025
Đây là nhấn mạnh của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà tại buổi họp báo thông tin về Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”, tổ chức sáng nay 14/11.
Không gian đối thoại chính sách cấp cao
Dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 (Diễn đàn) sẽ diễn từ ngày 25 - 27/11 tại TP.HCM. Đây là Diễn đàn do UBND Thành phố chỉ đạo, giao Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR) chủ trì phối hợp với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), các bộ, ngành của Trung ương và TP.HCM triển khai.
Thông tin tại họp báo, ông Lê Trường Duy - Giám đốc HCMC C4IR, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức Diễn đàn cho biết, lấy chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”, Diễn đàn hướng tới trở thành không gian đối thoại chính sách cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam và Thành phố, các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và giới học thuật. Đây là nơi chia sẻ tri thức, sáng kiến và giải pháp hành động thực tiễn để thúc đẩy hợp tác công - tư, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, hướng tới nền kinh tế thông minh và phát triển bền vững.

Thông qua chủ đề năm nay, Diễn đàn nêu bật hai động lực phát triển mới cho nền kinh tế mang tính tất yếu của thời đại là chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đây là lời khẳng định cho hướng đi chiến lược của Việt Nam trong kỷ nguyên mới - tăng trưởng nhanh phải đi đôi với phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ số song hành cùng bảo vệ môi trường và hướng đến con người là trung tâm.

Với chuỗi hoạt động đa chiều, Diễn đàn năm nay được kỳ vọng góp phần khẳng định vai trò tiên phong của TP.HCM trong hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thông minh và đổi mới sáng tạo, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm tài chính - công nghệ - đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á.
Cụ thể, trong ngày 25/11 Diễn đàn sẽ tập trung nội dung “Truyền cảm hứng và kết nối doanh nghiệp toàn cầu”. Mở đầu chuỗi hoạt động chính là Talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ - "Intelligent Generation NOW"; buổi chiều là chương trình CEO500 - TEA CONNECT, với chủ đề "TP.HCM: Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số".
Trong ngày 26/11 sẽ diễn ra Diễn đàn chính “Từ tầm nhìn đến hành động”. Trong đó buổi sáng sẽ có phiên toàn thể, nổi bật với phát biểu chào mừng của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, lãnh đạo TP.HCM, và thông điệp trực tuyến từ ông Børge Brende - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
Tiếp đó, ba phiên thảo luận song song sẽ đi sâu phân tích những vấn đề cốt lõi trong tiến trình chuyển đổi kép của Việt Nam và khu vực hướng đến nền kinh tế thông minh, gồm: Sản xuất thông minh và Chuỗi cung ứng toàn cầu; Dịch vụ và Logistics thông minh gắn với mục tiêu chuyển đổi kép; Chính quyền thông minh trong kỷ nguyên số.
Buổi chiều, Diễn đàn tiếp tục với chuỗi chương trình trọng tâm về đối thoại chính sách, gồm phần đối thoại với các lãnh đạo bộ, ngành Trung ương tập trung thảo luận các giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; Công bố Tuyên bố chung giữa TP.HCM và WEF về sáng kiến thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm tại Việt Nam. Đặc biệt buổi chiều cùng ngày diễn ra phiên Đối thoại Chính sách cấp cao giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Lãnh đạo WEF, với chủ đề “Khoa học, công nghệ định hình Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình”, tập trung định hướng hợp tác chiến lược trong lĩnh vực kinh tế xanh, công nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo.
Bên cạnh các phiên thảo luận, Diễn đàn còn có Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh GRECO 2025 với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và phát minh, sáng chế công nghệ 4.0” tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Bên cạnh đó là Khu triển lãm công nghệ và đổi mới sáng tạo, khu vực giới thiệu các sáng kiến thúc đẩy sản xuất thông minh có trách nhiệm trong khuôn khổ hợp tác giữa WEF và HCMC C4IR.
Song song đó, nhiều hoạt động song phương và đa phương giữa lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, lãnh đạo TP.HCM với các bộ trưởng, thị trưởng, lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức quốc tế cũng sẽ diễn ra. Thông tin từ Ban tổ chức, dự kiến có hơn 20 đoàn cấp cao đến từ Đức, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Ấn Độ, Singapore, Úc, Canada, Hoa Kỳ… tham dự và trao đổi hợp tác trong bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo và đổi mới sáng tạo.
Hướng tới chất lượng cam kết, hợp tác và hành động sau Diễn đàn

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh rằng các phiên nội dung, báo cáo, tham luận ở Diễn đàn năm nay không được dừng ở cấp độ tham khảo hay chia sẻ kinh nghiệm, mà phải tiến tới cấp độ thiết kế mô hình, đề xuất cơ chế, và đề xuất các cấu phần có thể nhân rộng. Từ đó trở thành “bản thiết kế phát triển” chứ không chỉ là khuyến nghị định hướng.
Thành phố đặt ra tiêu chí rõ ràng: Diễn đàn không chỉ mang tính học thuật mà phải tạo ra động lực đổi mới về chính sách, về thể chế, về hợp tác đa ngành. Từ đó, thúc đẩy năng lực thực thi chuyển đổi kép trở thành động lực phát triển bền vững cho Việt Nam trong giai đoạn tới.
Thành công của Diễn đàn năm nay không chỉ được đo bằng quy mô tổ chức hay số lượng đại biểu quốc tế tham dự, mà phải được đánh giá bằng chất lượng cam kết, chất lượng hợp tác và chất lượng hành động sau Diễn đàn.
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà
Được biết, bên cạnh sự chỉ đạo và tham gia sâu sát của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, còn có lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, TP.HCM và các địa phương; cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự, doanh nghiệp, các chuyên gia trong nước và ngoài nước. Ngoài ra sẽ có khoảng 500 khách mời cấp cao tham dự gồm: Các định chế tài chính, tổ chức quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo, tập đoàn đa quốc gia, nhà hoạch định chính sách uy tín, những người đang trực tiếp dẫn dắt xu thế chuyển đổi xanh và chuyển đổi số toàn cầu...
Đặc biệt, ông Stephan Mergenthaler - Giám đốc Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cùng lãnh đạo các Ban, Trung tâm thuộc WEF sẽ tham dự trực tiếp, đồng tổ chức các hoạt động quan trọng như: Phiên Thảo luận song song về sản xuất thông minh; Phiên đối thoại chính sách cấp cao với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam...