Thị trường vốn

Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà giảm, Phố Wall chìm trong sắc đỏ

Văn Hùng 14/11/2025 08:00

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên 13/11 trong trạng thái bi quan, khi lo ngại về lạm phát và sự bất đồng trong nội bộ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến kỳ vọng về việc sớm cắt giảm lãi suất bị thu hẹp đáng kể. Nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trở thành tâm điểm bán mạnh, kéo toàn bộ thị trường đi xuống.

Cả ba chỉ số chủ chốt đều ghi nhận mức giảm sâu nhất trong hơn một tháng. Chỉ số S&P 500 lùi 1,66% xuống 6.737,49 điểm; Nasdaq Composite mất 2,29%, còn 22.870,36 điểm; trong khi Dow Jones giảm 1,65%, đóng cửa ở mức 47.457,22 điểm. Sức ép bán đặc biệt tập trung vào những mã có sức ảnh hưởng lớn: Nvidia giảm 3,6%, Tesla mất 6,6% và Broadcom giảm 4,3%.

Theo ông Peter Cardillo, chuyên gia kinh tế thị trường tại Spartan Capital Securities (New York), sự điều chỉnh mạnh ở nhóm cổ phiếu AI phản ánh trạng thái thận trọng của nhà đầu tư trước những tín hiệu kinh tế thiếu chắc chắn. Việc Chính phủ Mỹ vừa hoạt động trở lại sau 43 ngày đóng cửa càng làm gia tăng tâm lý dè dặt trên thị trường.

2688045608a1fd.img.jpg

Trong bối cảnh đó, các quan chức Fed thời gian gần đây liên tục phát đi thông điệp thận trọng hơn về khả năng tiếp tục hạ lãi suất. Nỗi lo lạm phát chưa được kiểm soát và dấu hiệu thị trường lao động vẫn tương đối ổn định dù đã có hai lần giảm lãi suất trong năm nay đang khiến Fed cân nhắc kỹ lưỡng hơn.

Báo cáo mới nhất của ADP cho thấy khu vực tư nhân cắt giảm hơn 11.000 việc làm mỗi tuần tính đến cuối tháng 10/2025, trong khi dữ liệu từ Indeed cho thấy nhu cầu tuyển dụng trong ngành bán lẻ tháng 10 giảm 16% so với cùng kỳ - dấu hiệu cho thấy thị trường lao động vẫn tiếp tục suy yếu.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed cắt giảm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 12 chỉ còn 47%, giảm mạnh so với mức 70% hồi tuần trước. Điều này cho thấy kỳ vọng vào chính sách tiền tệ nới lỏng đang suy giảm đáng kể.

Tại thị trường Việt Nam, phiên 13/11 ghi nhận diễn biến trái chiều giữa hai sàn giao dịch. VN-Index giảm nhẹ 0,42 điểm (0,03%) xuống 1.631,44 điểm, trong khi HNX-Index tăng 1,50 điểm (0,57%) lên 266,29 điểm. Diễn biến này phản ánh sự thận trọng của dòng tiền trong nước trước bối cảnh thị trường quốc tế biến động mạnh và những yếu tố vĩ mô còn nhiều ẩn số.

Văn Hùng