Lương Văn Can

Hoàng Thụy Kim Ngân: Theo đuổi ước mơ xanh

Mỹ Huyền 11/11/2025 20:00

Tại Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can 2023, đề án "Mộc Hoa" của thí sinh Hoàng Thụy Kim Ngân (Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM) đã nhận được nhiều phản ứng tích cực từ ban giám khảo.

Thị trường hoa tặng, một lĩnh vực tưởng chừng tính thẩm mỹ cao nhưng lại tiềm ẩn nhiều tác động môi trường. Để giữ cho lĩnh vực này giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành, đề án "Mộc Hoa" đã đưa ra phương án sản xuất hoa sử dụng vật liệu tái chế và thân thiện môi trường.

Đề án gây ấn tượng không chỉ ở tư duy xanh mà còn ở thông điệp “Trao hoa bằng hai tay, nhận hoa bằng hai tay” như biểu tượng của sự trân trọng giữa người tặng và người nhận, giữa con người và thiên nhiên. Theo đánh giá của Hội đồng Ban Giám khảo, "Mộc Hoa" không chỉ mang tính sáng tạo về sản phẩm mà còn thể hiện tầm nhìn của một doanh nhân trẻ biết tìm giá trị nhân văn trong từng chi tiết nhỏ của hoạt động kinh doanh.

z7212148587619_122fbdb40442692a063889401450f67e.jpg
Thí sinh Hoàng Thuỵ Kim Ngân diễn thuyết truyền cảm hứng về doanh nhân và đạo làm giàu

Từ tình thương và vườn lan của ông ngoại

Sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, từ nhỏ Ngân đã có niềm yêu thích đặc biệt với các hoạt động bảo vệ môi trường. Ngân từng đạt nhiều giải thưởng như “Nét vẽ xanh”, “Làm vật dụng từ vật liệu tái chế” từ thời tiểu học và trung học, nhận Giải thưởng kỹ thuật Đại học Bách Khoa với sản phẩm nước hoa từ sáp ong, hay tham gia nghiên cứu màng bọc thực phẩm sinh học trong thời gian học tập.

Quyết định chọn ngành Công nghệ sinh học của Ngân ban đầu đến từ tình thương dành cho ông ngoại, người từng có một vườn lan rực rỡ nhưng đã dần tàn phai sau khi ông mất. “Tôi từng nghĩ, nếu hiểu về công nghệ sinh học, tôi có thể tìm cách phục hồi lại vườn lan của ông. Nhưng khi trưởng thành, tôi nhận ra suy nghĩ của mình không dừng lại ở câu chuyện của những chậu hoa, tôi đã tư duy về con người với tình yêu thiên nhiên và cách họ giữ gìn nó”, Ngân kể.

Với Ngân, kinh doanh hoa là một cách khác để tiếp nối giấc mơ ấy. Hiện nay, Ngân đang làm việc tại Công ty CP XNK Hoa tươi 360, nơi cô vừa học cách quản lý chuỗi cung ứng hoa, vừa tự thử nghiệm sáng tạo mẫu hoa riêng mỗi tháng để xây dựng bộ sưu tập cá nhân. Dự kiến tháng 3/2026, Ngân sẽ ra mắt một cửa hàng hoa online nhỏ cho dự án Mộc Hoa, như bước khởi đầu cho ước mơ kinh doanh thực sự. Ước mơ về vườn lan của ông ngoại giờ đây đã trở thành nguồn cảm hứng cho một hành trình khởi nghiệp mang tên Mộc Hoa.

“Tôi có hai ước mơ: Mỗi năm đưa cả gia đình đi du lịch một lần, và cải tạo lại vườn lan của ông ngoại. Để làm được điều đó, tôi cần có thu nhập ổn định và một mô hình kinh doanh bền vững nên tôi chọn bắt đầu từ những điều nhỏ nhất,” Ngân nói.

Những điều nhỏ nhất bao bao gồm việc đi làm thuê để lấy kinh nghiệm, rồi đến khi vững vàng mới bơi ra biển lớn. Tham gia các cuộc thi liên quan tới kinh doanh cũng là một chiến lược Ngân đặt cho mình. Ngân biết đến Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can qua một email từ trường. “Tôi ấn tượng ngay vì cuộc thi có khóa học Tài năng kinh doanh kéo dài hai năm và cơ hội được gặp gỡ các doanh nhân tài giỏi. Tôi nghĩ đây chính là cánh cửa giúp mình bước gần hơn đến giấc mơ khởi nghiệp.”

Với nền tảng học thuật trong ngành kỹ thuật, Ngân thừa nhận giai đoạn đầu là thử thách và cho biết: “Điều khó nhất là kỹ năng giao tiếp, truyền đạt và tư duy kinh tế. Nhưng chương trình bồi dưỡng tại Giải thưởng cực kỳ tốt và bổ trợ rất nhiều về cơ bản đối với sinh viên kỹ thuật như tôi.”

Kiến thức từ Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can

Từ một cô sinh viên kỹ thuật rụt rè, Ngân dần trở thành người năng động, tự tin và luôn chủ động kết nối “Ban đầu em rất sợ vì thấy ai cũng giỏi. Nhưng sau mỗi buổi học, em lại háo hức chờ buổi tiếp theo. Cảm giác đó không giống đi học, mà như đang cùng nhau trưởng thành. Các doanh nhân trong Hội đồng giải thưởng và các anh chị trong Ban Giảng huấn đã dẫn dắt tôi cũng như các bạn TOP 20 từng bước từng bước một. Từ cách nghiên cứu thị trường, viết tầm nhìn, xây dựng chiến lược kinh doanh, chiến lược sản phẩm, đến kỹ năng học, làm việc nhóm, vượt khó, lãnh đạo, hiểu được đạo đức trong kinh doanh, tâm của người làm kinh doanh qua ba học phần Thương Đức, Thương Tài, Thương Học.”

Ngân kể, điều khiến mình ấn tượng nhất không phải là những buổi thi, mà là các lớp học hàng tuần tại tòa soạn Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, nơi cô được gặp các doanh nhân, học hỏi từ những câu chuyện thật và trao đổi với các bạn cùng chí hướng “Quốc An có tư duy phản biện rất hay, Diệu thì thân thiện, Anh Duy cầu tiến, Sĩ và Duyên siêu giỏi, Học nói chuyện rất thu hút và Kim Thoa luôn lan tỏa năng lượng tích cực".

Và chính những con người tại Giải thưởng dù là các chuyên gia giàu kinh nghiệm hay các thí sinh thi cùng đều là những người đáng học hỏi. Đây chính là môi trường mà Ngân cần trải nghiệm để nâng cấp mình thành một doanh nhân can đảm theo đuổi chính kiến kinh doanh xanh, không dừng lại ở khẩu hiệu.

Thí sinh Hoàng Thuỵ Kim Ngân tham gia triển khai dự án cộng đồng Hành trang vào đời tuổi 18
Thí sinh Hoàng Thuỵ Kim Ngân tham gia triển khai dự án cộng đồng Hành trang vào đời tuổi 18

Trải qua gần hai năm bồi dưỡng kiến thức kinh doanh tại Giải thưởng, tư duy của Ngân đã mở rộng. Đó là tư duy của nhà quản trị và một doanh nhân kết nối và gắn kết những người đồng hành cùng tạo ra giá trị.

Việt Nam trong tương lai vẫn cần những doanh nhân biết đặt lợi ích cộng đồng song hành cùng lợi ích doanh nghiệp, để phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ môi trường.

“Chúng ta không thể phát triển kinh tế một cách lâu dài và bền vững trên một môi trường đã bị hủy hoại. Kinh doanh mà có ý thức bảo vệ môi trường chính là đang đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của chính doanh nghiệp đó trong tương lai”, Ngân chia sẻ tại Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can.

Mỹ Huyền