Bản tin tổng hợp

Giá xăng có thể giảm nhẹ trong kỳ điều hành ngày 13/11

Văn Sơn 12/11/2025 06:00

Theo mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Machine Learning) của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành ngày 13/11 nhiều khả năng sẽ ổn định hoặc giảm nhẹ từ 0,2 - 0,3% so với kỳ trước, trong trường hợp Liên Bộ Tài chính - Công Thương không thực hiện trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Ông Đoàn Tiến Quyết - chuyên gia phân tích dữ liệu của VPI, cho biết mô hình dự báo được xây dựng trên nền tảng mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN) và thuật toán học có giám sát (Supervised Learning), nhằm phân tích xu hướng biến động giá dầu thô và các yếu tố thị trường liên quan.

Kết quả cho thấy, xăng E5 RON 92 có thể giảm khoảng 0,3%, xuống mức 19.660 đồng/lít; trong khi xăng RON 95-III dự báo giảm nhẹ 0,2%, còn khoảng 20.386 đồng/lít.

Đối với các sản phẩm dầu, mô hình dự báo giá dầu mazut có thể tiếp tục giảm khoảng 315 đồng, xuống còn 14.005 đồng/kg. Ngược lại, dầu hỏa và dầu diesel nhiều khả năng tăng 2,2 - 2,3%, lên mức lần lượt 19.417 đồng/lít và 19.487 đồng/lít.

Theo nhận định của VPI, Liên Bộ Tài chính - Công Thương trong kỳ điều hành sắp tới có thể sẽ tiếp tục không trích lập hoặc chi Quỹ bình ổn giá, giúp giá bán lẻ duy trì trong biên độ ổn định.

gia-xang-giam-167021595388615436.jpg
Ảnh minh họa

Trên thị trường quốc tế, giá dầu châu Á chiều 11/11 tiếp tục giảm. Dầu Brent Biển Bắc hạ 0,4% xuống còn 63,79 USD/thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 0,5%, xuống 59,86 USD/thùng.

Mặc dù thị trường có phần lạc quan trước tín hiệu Chính phủ Mỹ có thể sớm mở cửa trở lại, cùng với diễn biến căng thẳng xoay quanh lệnh trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với hai tập đoàn dầu khí Nga là Rosneft và Lukoil, song các yếu tố hỗ trợ này vẫn chưa đủ để đảo ngược xu hướng giảm của giá dầu.

Theo phân tích của công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates, nguồn cung dư thừa tiếp tục là yếu tố chính kìm hãm đà phục hồi. Sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vẫn đang gia tăng, trong khi nhu cầu tiêu thụ toàn cầu suy yếu do tăng trưởng kinh tế chậm lại tại nhiều quốc gia nhập khẩu lớn.

Đầu tháng 11, OPEC và các nước đối tác trong liên minh OPEC+ đã thống nhất tăng sản lượng tháng 12 thêm 137.000 thùng/ngày, giữ nguyên mức tăng so với hai tháng trước đó, qua đó làm dấy lên lo ngại rằng thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể dư cung trong ngắn hạn.

Văn Sơn