Toàn cảnh

UOB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2025 lên 7,7%

Văn Hùng 10/11/2025 18:12

Ngân hàng UOB (Singapore) vừa công bố báo cáo triển vọng kinh tế quý IV/2025, trong đó nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam từ 7,5% lên 7,7%.

Động thái này được đưa ra sau khi tăng trưởng quý III đạt 8,23%, vượt xa kỳ vọng của UOB (7,6%) và Bloomberg (7,2%), đưa mức tăng GDP 9 tháng đầu năm lên 7,85% so với cùng kỳ 2024.

Theo UOB, thành tích vượt trội này chủ yếu nhờ hoạt động thương mại quốc tế sôi động, sản xuất công nghiệp tăng mạnh và dòng vốn FDI giải ngân cao kỷ lục. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 10 tháng đầu năm tăng 9,2%, trong đó cả 34 địa phương có ngành công nghiệp trọng điểm đều ghi nhận tăng trưởng tích cực. Xuất khẩu 9 tháng tăng 16%, riêng sang Mỹ tăng tới 27,7%, bất chấp ảnh hưởng từ các mức thuế mới.

1e5cc5bb6d6d46f08f053ac1c6ddbb47.png
UOB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2025 lên 7,7%. Ảnh minh họa

Báo cáo của UOB nhận định, Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN, vượt qua Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan. Động lực chính đến từ ngành sản xuất định hướng xuất khẩu, giúp tạo giá trị gia tăng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng khu vực. UOB cho rằng nếu đà phục hồi hiện nay được duy trì, Việt Nam có thể tiệm cận mục tiêu tăng trưởng trên 8% mà Chính phủ đặt ra cho năm 2025.

Tuy nhiên, ngân hàng này cũng lưu ý một số rủi ro trong quý IV, khi các doanh nghiệp Mỹ có thể giảm đơn hàng do đã đặt sớm để tránh thuế.

“Việt Nam vẫn có triển vọng tích cực, song tăng trưởng quý cuối năm sẽ khó đạt mức hai con số do nền so sánh cao từ năm 2024”, ông Suan Teck Kin - Giám đốc Khối Nghiên cứu Kinh tế Toàn cầu UOB, nhận định.

Dự báo của UOB cho thấy GDP quý IV/2025 sẽ tăng khoảng 7,2%, giữ đà tăng ổn định nhưng thấp hơn kỳ vọng 8,4% mà Chính phủ đề ra.

Về triển vọng trung hạn, UOB đánh giá Việt Nam có nền tảng vững chắc để nâng GDP bình quân đầu người từ hơn 4.000 USD hiện nay lên 8.500 USD vào năm 2030, với điều kiện hạ tầng được phát triển đồng bộ và chính sách thu hút đầu tư tiếp tục được cải thiện. Dòng vốn FDI giải ngân trong 9 tháng đầu năm đạt 18,8 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ, và có thể chạm ngưỡng 25 tỷ USD cả năm nếu xu hướng này được duy trì.

Ở lĩnh vực tiền tệ, UOB nhận định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ thận trọng hơn trong điều hành, khi dư địa nới lỏng chính sách thu hẹp trước áp lực lạm phát và tỷ giá. Lạm phát tháng 9 tăng lên 3,38%, trong khi đồng Việt Nam (VND) giảm 3,55% so với USD trong 9 tháng đầu năm, trở thành đồng tiền mất giá mạnh thứ hai tại châu Á sau rupee Ấn Độ.

Ngân hàng này dự báo tỷ giá USD/VND đạt khoảng 26.400 trong quý IV/2025, sau đó giảm dần xuống 26.200 vào giữa năm 2026 khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất. Dù vậy, UOB đánh giá VND sẽ phản ứng chậm hơn so với các đồng tiền trong khu vực, do Ngân hàng Nhà nước vẫn theo đuổi mục tiêu ổn định tỷ giá để hỗ trợ xuất khẩu và kiểm soát lạm phát.

Tổng kết, UOB nhận định triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2025 vẫn rất tích cực, với mức tăng trưởng dự báo 7,7% - cao thứ hai trong khu vực sau HSBC (7,9%).

Báo cáo nhấn mạnh, nếu duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình 7% mỗi năm, Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, đồng thời củng cố vị thế là trung tâm sản xuất và xuất khẩu năng động của châu Á.

Văn Hùng